BNEWS Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, số lượng cử tri Australia lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho ai đã tăng mạnh, từ 21% đến 27%.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, chỉ còn 4 tuần trước ngày hơn 17 triệu cử tri Australia đi bỏ phiếu, nhằm thuyết phục các cử tri còn lưỡng lự, Thủ tướng Scott Morrison và lãnh đạo phe đối lập Anthony Albanese xác định cuộc bầu cử Quốc hội liên bang sắp tới là như một cuộc trưng cầu dân ý về 3 năm cầm quyền của chính phủ liên đảng chứ không phải là một cuộc thi về các ý tưởng mới.
Trong bài viết đăng trên truyền thông địa phương ngày 24/4, ông Morrison, lãnh đạo đảng Tự do, đánh giá cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa một nền kinh tế mạnh hơn hay yếu hơn và một tương lai mạnh mẽ hơn hay bất ổn hơn vào thời điểm bất ổn toàn cầu.
Lãnh đạo hai đảng lớn nhất của Australia là Tự do và Công đảng đã vạch ra tầm nhìn cho tương lai của Australia đồng thời nhấn mạnh những rủi ro mà đối thủ của họ sẽ mang lại.
Ông Morrison cho biết sự phục hồi của Australia đang dẫn đầu thế giới về hầu hết các thước đo, từ tỷ lệ tử vong do COVID-19, tỷ lệ vaccine, tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm hoặc mức nợ.
Ông nói: "Chỉ 2 năm trước, Bộ Ngân khố dự đoán tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 15%. Tỷ lệ thất nghiệp ngày nay chỉ là 4%, mức thấp nhất trong gần 50 năm qua".
Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison lưu ý Australia không thể coi vị thế mạnh mẽ của mình là điều đương nhiên.
Ông nhắc lại cảnh báo gần đây từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rằng rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu đã "tăng lên đáng kể" do cuộc xung đột ở Ukraine, với mức lạm phát toàn cầu được dự báo sẽ là 7,4% trong năm 2022.
Trong khi đó, cũng trong một bài viết trên truyền thông Australia, ông Albanese trình bày các kế hoạch của Công đảng trong một số lĩnh vực quan trọng đồng thời chỉ ra những thất bại của chính phủ liên minh trong nhiệm kỳ qua.
Ông Albanese cam kết nếu Công đảng lên nắm quyền, ông sẽ cắt giảm chi phí chăm sóc trẻ em và giá điện, phục hồi ngành sản xuất, tăng cường đào tạo kỹ năng và thành lập ủy ban phòng chống tham nhũng liên bang, nhằm mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Australia.
Ông nhận xét mức lương trì trệ, sự suy giảm của ngành sản xuất, cuộc khủng hoảng trong công tác chăm sóc người cao tuổi, tình trạng thiếu lao động trên toàn quốc và không khẳng định được lợi ích chính trị của Australia ở khu vực Thái Bình Dương là những thất bại lớn với chính phủ của Thủ tướng Morrison trong những năm qua.
Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất, số lượng cử tri lưỡng lự chưa biết bỏ phiếu cho ai đã tăng mạnh, từ 21% đến 27%.
Tương tự, trong số 100 cử tri còn lưỡng lự ở cuộc tranh luận trực tiếp giữa nhà lãnh đạo đầu tiên trong tuần trước, 40% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Albanese, 35% cho ông Morrison, có 25% còn lại cho biết chưa quyết định bỏ phiếu cho ai.
Trong một chiến dịch tranh cử không có sự khác biệt về chính sách cũng như có bất kỳ tầm nhìn cải cách lớn nào, giới quan sát đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội liên bang năm 2022 giống như "một cuộc bầu cử Tổng thống" trong đó các cử tri quan tâm tới cá nhân các nhà lãnh đạo, thay vì các đảng của họ hay ứng cử viên khác.
Ông Jim Reed, Giám đốc cuộc thăm dò dư luận Resolve cho biết, trong tháng tới ông Morrison và Albanese sẽ phải thuyết phục 25% số cử tri còn lưỡng lự, tương đương 4,6 triệu trong tổng số 17,2 triệu cử tri Australia đăng ký đi bỏ phiếu, rằng nhà lãnh đạo nào có thể tin cậy được trong 3 năm tới còn người kia là một "rủi ro không đáng có".
Do đó, theo nhiều chuyên gia, cuộc cạnh tranh sẽ căng thẳng đến phút cuối, và khả năng Australia sẽ có một "Quốc hội treo" là khá cao./.
Tin liên quan
Bầu cử Tổng thống Pháp: Cuộc đấu giữa hai hướng đi
Khi đến các điểm bỏ phiếu vào ngày 24/4, người dân Pháp đứng trước sự lựa chọn giữa Tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron theo tư tưởng trung dung và thủ lĩnh đảng cực hữu Marine Le Pen.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.










