BNEWS Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi “sàng lọc kỹ”, kể cả về mặt ý thức hệ, để bảo đảm chỉ có những người chia sẻ các giá trị Mỹ và tôn trọng người dân Mỹ mới có thể di dân sang Mỹ.
Phát biểu trong chuyến vận động tranh cử tại bang Ohio, ông Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ áp dụng một chính sách di trú khắt khe.
Theo đó, những người muốn di dân sang Mỹ sẽ phải trải qua một tiến trình sàng lọc cực kỳ gắt gao để bảo đảm Mỹ ngăn chặn những kẻ bảo thủ, có lòng hận thù, không tôn trọng Hiến pháp Mỹ di dân sang nước này.
Ngoài ra, chính quyền mới sẽ tạm thời đình chỉ chương trình di dân từ những khu vực mà tỷ phú địa ốc này đánh giá là “bất ổn và nguy hiểm nhất thế giới, có quá trình ủng hộ chủ nghĩa khủng bố”. Ông cho rằng làn sóng di dân vào Mỹ hiện quá lớn để có thể được “sàng lọc một cách thích đáng”.
Về vấn đề khủng bố, ứng cử viên Trump cho biết trọng tâm của chính sách đối ngoại sẽ là ngăn chặn truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Ông tuyên bố bất cứ ai chia sẻ mục tiêu đó đều là đồng minh của Mỹ, đồng thời cam kết sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về cách thức đấu tranh chống "ý thức hệ của sự chết chóc".
Ông trùm bất động sản cũng công kích cá nhân cả đương kim Tổng thống Barack Obama lẫn bà Hillary Clinton trên cương vị Ngoại trưởng về “sự thiếu phán xét về tình hình Iraq, Syria và Libya”. Ông cho rằng bà Clinton thiếu “năng lực về cả tinh thần lẫn thể chất” để có thể đương đầu với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Ứng cử viên Trump khẳng định sẽ tiêu diệt IS bằng cách kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế, trong đó sẵn sàng hợp tác với Nga, các nước Arab, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hợp lực trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông tuyên bố sẽ tiến hành chiến tranh mạng nhằm phá vỡ và vô hiệu hóa hoạt động tuyên truyền, tuyển mộ, năng lực tài chính của IS.
Báo chí cho rằng hầu hết kế hoạch nhằm đánh bại IS nêu trên của ông Trump đều đã được Tổng thống Obama thực hiện và nhiều khả năng sẽ được bà Clinton kế thừa. Điểm khác biệt duy nhất là việc ông Trump đề ra biện pháp thắt chặt nhập cư, mà thực tế là nhằm trực tiếp vào người Hồi giáo.
Cũng liên quan tới ông Trump, ngày 16/8, hơn 100 quan chức của Đảng Cộng hòa, trong đó có hai nghị sĩ, đã gửi thư tới Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hòa yêu cầu ngừng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và chuyển khoản tiền này sang hỗ trợ các nghị sỹ của đảng đang trong quá trình tái tranh cử vào Quốc hội Mỹ./.
Tin liên quan
Tin tặc "ghé thăm" nhiều chuỗi khách sạn hạng sang tại Mỹ
Hyatt, Sheraton, Marriott, Westin và nhiều khách sạn khác tại 10 bang của nước Mỹ là những cái tên đã bị tin tặc "ghé thăm" và cuỗm đi mất nguồn dữ liệu của hệ thống thanh toán.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.












