BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cơ hội để ông tiếp tục làm ông chủ Nhà Trắng vào năm 2020 sẽ tăng lên.
Ngày 23/6, trả lời phỏng vấn trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" của đài NBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng cơ hội để ông tiếp tục làm ông chủ Nhà Trắng vào năm 2020 sẽ tăng lên nếu các nghị sĩ đảng Dân chủ khởi động tiến trình luận tội ông.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đắc cử dễ dàng hơn. Luận tội là một việc làm rất không công bằng vì tôi không làm gì sai trái. Và nếu các bạn xem bản báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, không có bất kỳ sự thông đồng nào cả."
Nghị sĩ Brad Sherman đã trở thành thành viên Quốc hội Mỹ thuộc đảng Dân chủ gần đây nhất đề cập đến khả năng luận tội Tổng thống Trump.
Ngày 12/6 vừa qua, nghị sĩ này thông báo ông đã đưa cho các thành viên Hạ viện xem một bản báo cáo liên quan tới việc luận tội tổng thống. Trước đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green của bang Texas là nghị sĩ đầu tiên tại Quốc hội Mỹ chính thức lên tiếng yêu cầu luận tội Tổng thống Trump ngay tại Hạ viện.
Một nghị sĩ khác là Maxine Waters của bang California cũng đã nêu kiến nghị tiến hành luận tội tổng thống. Tuy nhiên, việc luận tội Tổng thống Trump được đánh giá là không khả thi.
Trước đó, ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chiến dịch vận động tái tranh cử tổng thống 2020 tại một sân vận động của thành phố Orlando, bang Florida. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 20.000 người ủng hộ ông.
Theo kết quả cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac thực hiện và công bố ngày 18/6, ông Joe Biden - một trong 14 ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ, đang tạm chiếm ưu thế trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ 50%-41%, trong khi đó Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng tạm dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48%-42%./.
>> Bầu cử Mỹ năm 2020: Kinh tế ổn định “tiếp sức”cho Tổng thống Trump
- Từ khóa:
- bầu cử mỹ 2020
- tổng thống mỹ
- donald trump
Tin liên quan
Thị trường tiền tệ trước nguy cơ trở thành “đấu trường” mới của Tổng thống Trump
Sự chuyển hướng tập trung của Tổng thống D.Trump vào khái niệm mà ông gọi là tỷ giá hối đoái "không công bằng" có thể tạo ra một cuộc chiến toàn cầu mới và gây thiệt hại lớn cho kinh tế thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.










