BNEWS Theo truyền thông Mỹ, phần lớn mục đích của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ để giới thiệu tính đa dạng về văn hóa và chủng tộc, vốn là điều mà phe Dân chủ vẫn tự hào.
Tuy nhiên, chương trình còn hướng một mục tiêu khác là chứng minh một ý thức hệ chính trị “bao gồm nhiều thành phần”. Theo đó, cựu ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John Kasich đã có bài phát biểu kêu gọi cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, thay vì Tổng thống Donald Trump.
Đây là cách đảng Dân chủ tận dụng chia rẽ nội bộ trong đảng Cộng hòa để giành thêm lợi thế trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới.
Nếu sự xuất hiện của ông Kasich là nhằm thuyết phục các cử tri độc lập và đảng viên Cộng hòa ôn hòa ngả về ông Biden, thì bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhắm đến một đối tượng hoàn toàn khác: cánh cấp tiến của đảng Dân chủ vốn vẫn tỏ ra hoài nghi ông Biden.
Trong phát biểu ngày 17/8, ông Sanders khẳng định rõ rằng ông hoàn toàn hậu thuẫn liên danh Biden -Harris dù thừa nhận không đồng quan điểm về tất cả mọi chuyện.
Tại đêm khai mạc đại hội, các thành viên đảng Dân chủ đã tập trung vào vấn đề công bằng sắc tộc, một đề tài mà họ nghĩ là một điểm yếu lớn của Tổng thống Trump. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ tin tưởng ông Biden, chứ không tin Tổng thống Trump, sẽ giúp cải thiện các quan hệ sắc tộc.
Bên cạnh đó, đảng Dân chủ cũng tận dụng đại hội để nêu bật khả năng đồng cảm, từ lâu đã được coi là điểm mạnh của ứng viên Biden.
Theo đảng Dân chủ, không giống như ông Trump, ông Biden có khả năng xoa dịu nỗi đau của người Mỹ, hiện đang là nạn nhân của 3 cuộc khủng hoảng xảy ra cùng lúc: dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tình trạng kinh tế suy thoái và bất ổn dân sự vì bất công sắc tộc.
Đêm đầu tiên của Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ cũng dành chỗ cho những lời khai chứng từ những người bình thường đang gặp khó khăn như tiểu thương, nông dân, nhân viên điều dưỡng.
Ủy Ban về Công bằng Sắc tộc trực tuyến của ông Biden cũng cho phép những cử tri chưa dứt khoát có cơ hội theo dõi ông trao đổi và cam kết theo đuổi một loạt vấn đề thiết yếu đối với đảng Dân chủ.
Phát biểu trực tuyến tại đại hội vào tối 18/8, cựu Tổng thống Bill Clinton đã chỉ trích cách phản ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Tổng thống Trump, theo đó những thông tin sai lệch trong giai đoạn đầu bùng phát dịch đã khiến nước Mỹ bị dịch bệnh tác động nghiêm trọng hơn.
Ông Clinton cũng lưu ý rằng "khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ tại nhiều bang hơn, ông Trump mới kêu gọi mọi người đeo khẩu trang. Khi đó, đã có nhiều người tử vong"./.
Tin liên quan
Ông Joe Biden chính thức đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ
Ông Joe Biden đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.











