BNEWS Cựu Phó Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ không tổ chức các hoạt động tranh cử do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Ngày 30/6, ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới - cựu Phó Tổng thống Joe Biden thông báo sắp tới ông sẽ không tổ chức các hoạt động tranh cử do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi giành đủ số phiếu đại cử tri cần thiết để được đảng Dân chủ đề cử cho cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Biden nói: “Đây có thể là chiến dịch tranh cử kỳ lạ nhất trong lịch sử hiện đại. Tôi sẽ làm theo những gì mà các bác sỹ yêu cầu, không chỉ cho tôi mà còn cho cả đất nước. Điều này đồng nghĩa tôi sẽ không tổ chức các hoạt động tranh cử”.
Quyết định của ông Biden không tổ chức các cuộc vận động tranh cử cho đến ngày bầu cử 3/11 tới được xem là bước đi chưa từng có tiền lệ đối với một ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ.
Thông báo này được đưa ra vào thời điểm nước Mỹ vẫn đang vật lộn xử lý cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 mà đến nay đã làm hơn 127.000 người ở nước này tử vong.
Cựu Phó Tổng thống Biden đang có ưu thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tiến hành trên toàn nước Mỹ, kể cả tại các bang dao động như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania vốn bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Dự kiến, ông Biden sẽ công bố liên danh tranh cử của mình vào đầu tháng 8, vài tuần trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ở thành phố Milwaukee thuộc bang Wisconsin.
Tại đại hội này, ông sẽ chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả khảo sát của Viện Gallup cho biết chỉ có 20% số cử tri Mỹ bày tỏ hài lòng với triển vọng tương lai của nước này.
Điều này có thể gây bất lợi cho đương kim Tổng thống Trump trong cuộc đua tái cử vào tháng 11 tới.
Kể từ năm 1984, ông George H.W. Bush là vị Tổng thống duy nhất đã thất bại trong nỗ lực tái đắc cử khi ông chỉ giành được 22% tỷ lệ hài lòng của cử tri.
Tuy nhiên, hiện có dấu hiệu tích cực đối với Tổng thống Trump là các tỷ lệ hài lòng chung đang có xu hướng tăng lên khi cuộc bầu cử đang tới gần và điều này cũng giống như với trường hợp của cựu Tổng thống Barack Obama khi ông tiếp tục trở thành ông chủ của Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai.
Vào tháng 6/2012, năm tháng trước cuộc bầu cử, ông Obama cũng chỉ ghi nhận mức độ hài lòng của cử tri là 20%, tuy nhiên tỷ lệ này đã tăng lên 33% cho tới cuộc bầu cử vào tháng 11 năm đó./.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Trump trong thăm dò dư luận
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhận được 49% sự ủng hộ so với tỉ lệ 41% dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.












