BNEWS Trên phiếu bầu cử Mỹ 2016 tất nhiên không thể thiếu tên hai ứng viên tổng thống nổi trội là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có nhiều nội dung khác.
Trên phiếu bầu cử Mỹ 2016 tất nhiên không thể thiếu tên hai ứng viên tổng thống nổi trội là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có nhiều nội dung khác.
![]() |
Phiếu bầu của bang Michigan, Mỹ. |
Dưới tên “Phiếu bầu chính thức” (Official Ballot) cho cuộc Tổng tuyển cử là ngày tháng đi bầu, tên quận, tiểu bang, địa chỉ chính xác nơi cử tri đi bầu. Trong phiếu tất nhiên phải có mục bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tương ứng với từng ứng viên.
Cặp ứng viên Donald Trump đi cùng ứng viên Phó Tổng thống Michael R.Pence; bà Hillary Clinton đi cùng ứng viên Phó Tổng thống Tim Kaine có trong lá phiếu bầu của cả 50 bang.
Ứng viên của đảng Tự do Gary Johnson cũng xuất hiện trên mọi lá phiếu, trong khi ứng viên đảng Xanh Jill Stein chỉ có mặt trên phiếu bầu của 45 bang và thủ đô Washington.
Ngoài ra còn có ứng viên Darrell L.Castle của đảng Lập hiến, Emidio Mimi Soltysik của đảng Luật Tự Nhiên.
Thứ tự xuất hiện của các cặp ứng viên có thể khác nhau.
Bên cạnh phần bầu chọn tổng thống và phó tổng thống tương ứng còn có phần bầu các nghị sĩ, thống đốc, thành viên các hội đồng trong tiểu bang cũng như biểu quyết về các vấn đề chính sách.
Cũng trong ngày 8/11, người dân Mỹ ở 12 bang sẽ tiến hành bầu chọn thống đốc và 32 bang bầu các vị trí cho tòa án tối cao của bang. Một số bang còn bầu luôn cả các vị trí tại tòa án quận, ban giám hiệu trường học và nhiều vị trí khác.
Lá phiếu bầu cử của nhiều bang còn chứa cả phần bầu chọn các vấn đề chính sách bang dưới dạng các câu hỏi có hoặc không.
Một số bang còn trình bày phiếu bầu theo dạng song ngữ để phục vụ cho các cử tri là người nhập cư.
>>> Những điều cần biết về Bầu cử Tổng thống Mỹ (P1)
>>> Vì sao lừa và voi được coi là biểu tượng của hai đảng Mỹ?
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ: Tại sao luôn diễn ra vào thứ Ba sau thứ Hai đầu tiên tháng 11?
Lần bầu cử tổng thống nào cũng vậy, người Mỹ luôn chọn ngày thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 làm ngày bầu cử. Vậy tại sao nước Mỹ lại chọn như vậy?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.













