BNEWS Các bệnh viện tuyến như Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung Ương, Bệnh viện E và các bệnh viện có khoa truyền nhiễm ở Hà Nội đều đang quá tải người bệnh sốt xuất huyết.
Dịch sốt xuất huyết bùng phát ở nhiều nơi. Trong đó, hai điểm dịch lớn là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng gấp 6-7 lần.
Các bệnh viện tuyến như Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung Ương, Bệnh viện E và các bệnh viện có khoa truyền nhiễm ở Hà Nội đều đang quá tải người bệnh sốt xuất huyết.
Do các bệnh viện đều rơi vào tình trạng quá tải người bệnh sốt xuất huyết nên chỉ những trường hợp nặng, có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mới được nhập viện theo dõi. Đa phần bệnh nhân được cho điều trị ngoại trú và tái khám theo hẹn.
Chị Nguyễn Thu Phương (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, người nhà chị bị bệnh sốt xuất huyết, xét nghiệm tiều cầu thấp nhưng không thể nhập viện vì bệnh viện quá tải từ chối nhận nên chị đành đưa người nhà sang một bệnh viện khác.
Theo thông tin từ Bệnh viện E trung ương, trung bình mỗi ngày khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện E khám cho hơn 80 người dân mắc sốt xuất huyết, trong đó có từ 25-30 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị để giảm nguy cơ biến chứng, gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh.
Những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện E do sốt xuất huyết tăng vọt thậm chí người bệnh phải nằm ghép, nằm giường gấp và bệnh nhân đều vào viện khi bệnh đã nặng phải nhập viện.
Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai tình hình cũng không khả quan hơn. Dù Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo không để bệnh nhân nằm ghép nhưng thực tế số bệnh nhân nặng quá đông nên bệnh nhân vẫn phải nằm ghép giường trong đó có cả người già và phụ nữ mang thai.
Bệnh nhân Kiều Thị Ch., 32 tuổi (tại Thanh Xuân, Hà Nội) mang thai lần hai 37 tuần, nhập viện ngày 26/7/2017 với dấu hiệu sốt cao liên tục 39-40 độ C, đau bụng, tử cung có cơn co, tim thai 150 lần/phút, âm đạo không ra máu, không ra dịch.
Chị Ch. đang khám ở một bệnh viện khác và thai bình thường nhưng xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue nên đã chuyển đến khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai điều trị.
Chị Ch trước đó đã từng bị sảy thai lúc 20 tuần tuổi nên lần này có bầu lại chị mắc sốt xuất huyết ở những tháng cuối của thai kỳ, tim thai có lúc chậm nên gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cả hai mẹ con.
Các bác sĩ phải theo dõi rất sát sao. Sau khi hội chẩn giữa bác sĩ truyền nhiễm và bác sĩ sản khoa, bệnh nhân được truyền dịch, uống thuốc hạ sốt, giảm đau, giảm co bóp tử cung... tránh hiện tượng đẻ non.
Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, các ca bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nhập viện Nhi đồng 1 đang tăng lên theo từng tuần, từng tháng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đã có 3 trẻ tử vong vì sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay.
Tính từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận gần 2.000 ca sốt xuất huyết và từ tháng 6, các ca mắc bắt đầu tăng cao. Riêng trong tháng 7, số trẻ sốt xuất huyết nhập viện mỗi tuần khoảng 80 – 90 ca, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Số bệnh nhân đến từ các tỉnh chiếm khoảng 45%. Hiện tại đang có 110 trẻ sốt xuất huyết phải điều trị nội trú, trong đó có 9 ca sốc sốt xuất huyết.
Do số ca mắc liên tục tăng, bệnh viện đã tăng cường lọc bệnh, những ca nhẹ cho điều trị tại nhà để tránh quá tải bệnh nhân nội trú, đồng thời đề nghị các bệnh viện tuyến dưới tăng cường điều trị.
Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, các quận Hoàng Mai, Đống Đa và nhiều quận huyện khác của Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết, tích lũy toàn thành phố kể từ đầu năm 2017 (đặc biệt gia tăng từ tháng 5) đã xấp xỉ 8.000 người mắc sốt xuất huyết.
Để giảm bớt áp lực cho các bệnh viện đang quá tải bệnh nhân, ngày 2/8, Hà Nội sẽ họp với khối y tế ngoài công lập để chọn các phòng khám có đủ trang thiết bị, nhân lực, đáp ứng điều kiện về danh mục kỹ thuật là chẩn đoán, điều trị ban đầu cho người bệnh sốt xuất huyết tham gia tiếp nhận bệnh nhân.
Tin liên quan
Dịch sốt xuất huyết: Nhập viện ngay khi thấy những dấu hiệu này
Những dấu hiệu sau đây là biểu hiện của bênh sốt xuất huyết.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tây Ninh giữ đà tăng trưởng, phấn đấu GRDP cả năm 2026 đạt 10,5%
Sáng 15/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia
Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956 - 15/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi
Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi, chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình.
-
Kinh tế Việt NamVận tải thủy cần đúng "dòng chảy" để kinh tế biển bứt tốc
Theo Hiệp hội Logistics Hải Phòng, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường xuất nhập khẩu hàng đầu thế giới, với tổng kim ngạch dự kiến vượt 1.000 tỷ USD trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam đóng góp nhiều ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg 2026 tại Ấn Độ
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng tham dự diễn đàn và có nhiều đóng góp cũng như tiến hành các cuộc gặp quan trọng.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày14/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đại tướng Tea Seiha trong việc triển khai nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.
-
Kinh tế Việt NamNgành công thương tăng tốc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng quý IV
Một điểm đáng chú ý trong kịch bản mới là việc áp dụng cơ chế quản trị rủi ro theo ba cấp cảnh báo xanh, vàng, đỏ đối với từng chỉ tiêu theo tháng.











