Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường Thủ đô

08:23' - 12/02/2021
BNEWS Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi tới toàn thể cán bộ công nhân viên Urenco nói chung, Tổ môi trường số 5 nói riêng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tối 11/2, tức 30 Tết Tân Sửu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, động viên, chúc Tết công nhân vệ sinh môi trường tại Tổ môi trường số 5, Chi nhánh Ba Đình thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Thay mặt anh, chị em công nhân đang làm việc đêm 30 Tết, bà Nguyễn Thị Phúc, Tổ trưởng tổ môi trường số 5, Chi nhánh Ba Đình đã báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội về công việc chuyên môn trong những ngày Tết.

Tổ môi trường số 5 phụ trách địa bàn Phường Điện Biên (Ba Đình), diện tích tuy nhỏ nhưng là nơi tập trung nhiều các cơ quan quan trọng của Đảng, Nhà nước, hàng năm đón một lượng lớn khách trong nước và quốc tế đến thăm.

Do đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được luôn được Urenco và tập thể anh chị em công nhân Tổ môi trường số 5 quan tâm chú trọng, thực hiện dọn vệ sinh sạch sẽ.

Vui mừng khi đến thăm cán bộ công nhân viên Công ty trong thời khắc sắp đón năm mới Tân Sửu 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi tới toàn thể cán bộ công nhân viên Urenco nói chung, Tổ môi trường số 5 nói riêng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty đang ngày đêm giữ cho Thủ đô môi trường sạch – đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương những kết quả đạt được, đặc biệt là công tác thu gom rác, giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn, góp phần giữ gìn môi trường Thủ đô luôn sạch đẹp trong các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và Đất nước như: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…. Bí thư Thành ủy cho rằng, để đạt được những kết quả đó là do cán bộ công nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao.

Trong thời gian tới, Urenco tiếp tục quan tâm hơn nữa tới đời sống của người lao động, ứng dụng công nghệ để góp phần làm giảm sức lao động của công nhân. Mặt khác, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, cùng chung tay bảo vệ môi trường của Thủ đô sạch, đẹp.

Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng Giám đốc Urenco tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đồng thời cam kết với Bí thư Thành ủy Hà Nội, đơn vị sẽ phát huy hết vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong công tác vệ sinh môi trường, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của nhân dân và lãnh đạo Thủ đô./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục