BNEWS Ngành du lịch của vùng lãnh thổ Yukon, Canada đang háo hức trước thông tin, lần đầu tiên kể khi đại dịch COVID-19 bùng phát, biên giới cực Bắc của Canada sẽ mở cửa lại vào ngày 1/6 tới.
Ông Ricky Mawunganidze, Giám đốc điều hành Hiệp hội Du khách Klondike ở Dawson City, cho biết, con phà được sử dụng để tiếp cận biên giới từ phía Canada đã bắt đầu hoạt động hôm 19/5 và đường cao tốc đã được dọn sạch tuyết, có nghĩa là mọi người sẽ có thể tiếp cận biên giới khi nó mở cửa trở lại vào ngày 1/6.
Cửa khẩu Little Gold Poker Creek chỉ mở cửa trong những tháng mùa Hè và vì đại dịch COVID-19, cửa khẩu này đã không hoạt động kể từ ngày 22/9/2019.
Ông Mawunganidze cho biết tuyến biên giới này cũng là một con đường để “kết nối gia đình”, đặc biệt là đối với cộng đồng thổ dân First Nation tại địa phương. Vì vậy, mở cửa biên giới cũng có ý nghĩa rất lớn đối với việc duy trì văn hóa và lịch sử của địa phương.
Người Mỹ thường chiếm phần lớn khách du lịch tới vùng lãnh thổ Yukon. Kết quả khảo sát của Yukon cho thấy có 491.300 lượt du khách đã đến Yukon trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018, trong đó 62% là người Mỹ.Trang web của Dawson City cũng thông báo chấp nhận thanh toán bằng đồng USD của Mỹ.
Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada đã hoãn lại việc mở cửa biên giới khoảng hai tuần và dự kiến sẽ đóng cửa biên giới vào ngày 1/9, sớm hơn khoảng hai tuần so với trước đại dịch. Cửa khẩu này cũng sẽ giảm giờ hoạt động và đóng cửa vào lúc 19 giờ hàng ngày. Theo ông Mawunganidze, việc mở cửa biên giới bị trì hoãn không phải là điều bất thường vì nó phụ thuộc vào tình trạng băng tuyết tan, nhưng Dawson City đang vận động chính phủ cho phép biên giới được mở đến giữa tháng 9/2022. Người đứng đầu ngành du lịch của Yukon, ông Ranj Pillai, nhấn mạnh rằng cả khu vực tư nhân và chính quyền địa phương đang làm việc rất chặt chẽ để tối ưu hóa cơ hội mà ngành du lịch đang rất cần sau hai năm qua.Các chuyến bay thẳng nối Whitehorse với Toronto đang mở ra nguồn thu mới cho ngành du lịch của Yukon. Chuyến bay đầu tiên đã cất cánh vào ngày 10/5 vừa qua./.
Tin liên quan
Thủ tướng Canada bảo vệ quyết định loại Huawei và ZTE khỏi "cuộc chơi" 5G
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 20/5 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ cấm Huawei và ZTE - "hai người khổng lồ" trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc - tham gia mạng 5G tại nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.













