BNEWS Các ngân hàng đã cam kết cho vay xấp xỉ 801 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 47 hợp đồng đóng mới tàu với tổng số tiền trên 500 tỷ đồng.
Kể từ khi triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cho ngư dân vay vốn đóng tàu đánh bắt xa bờ, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt danh sách đóng mới cho 239 tàu cá; trong đó có 146 tàu vỏ thép, 76 tàu vỏ gỗ và 17 tàu vỏ composite.
Ngư dân cũng đã ký kết hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh với tổng số 51 tàu, bao gồm 44 tàu vỏ thép, 3 tàu vỏ composite và 4 tàu vỏ gỗ.
Ông Trần Văn Phúc, Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết, toàn tỉnh hiện có 34 tàu cá được đóng mới theo Nghị định 67 đã được hạ thuỷ; trong đó có 29 tàu vỏ thép, 3 tàu vỏ composite và 2 tàu vỏ gỗ. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt cho các chủ tàu đủ điều kiện nâng cấp cho 47 tàu cá khác và giải ngân cho vay vốn lưu động 23 chủ tàu với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng; đồng thời, phê duyệt cho 2.702 tàu cá có đủ điều kiện để thực hiện chính sách bảo hiểm gần 32,5 tỷ đồng…
Cũng theo ông Phúc, thì điều đáng mừng là toàn tỉnh hiện có 21 tàu vỏ thép đã ra khơi bám biển từ 1 đến 5 chuyến và đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Trung bình mỗi tàu lãi từ 60 triệu đến 80 triệu đồng/tàu/chuyến biển, đặc biệt có 3 tàu đạt lợi nhuận 150 triệu đồng/tàu/chuyến biển. Cũng vì thế, ngư dân đã yên tâm hơn trong việc bám biển và tiếp cận tốt, vận hành bảo quản chất lượng sản phẩm trên tàu vỏ thép và tàu vỏ composite.
Được biết từ năm 2011 đến nay, tại tỉnh Bình Định, tổng số tàu đóng mới và cải hoán nâng cấp, thay máy có công suất từ 90 CV trở lên cho 2.789 tàu. Nhờ vậy, sản lượng khai thác hải sản hàng năm càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2016 sản lượng đánh bắt tăng 4,7%, góp phần đưa giá trị sản xuất thuỷ sản của toàn tỉnh đạt trên 7.009 tỷ đồng, tăng 4,5 % so với cùng kỳ. Từ đó, gia tăng thu nhập của người lao động đánh bắt hải sản xa bờ và kinh tế của ngư dân cũng ngày càng ổn định, phát triển./.
Tin liên quan
Ứng cứu kịp thời tàu cá cùng 12 ngư dân trôi dạt trên vùng biển Trường Sa
Ngày 7/12, các phương tiện hoạt động trên vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã tiếp cận và hỗ trợ tàu cá KH 98578-TS cùng 12 ngư dân tỉnh Khánh Hòa, bị trôi dạt trên vùng biển này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.












