Bình Dương: Người phụ nữ chăn nuôi lợn bị tuyên phạt tù chung thân
Sau thời gian nghị án, ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu (53 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng 13 đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng khi làm giả 32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo hơn 80 tỉ đồng.
Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền chiếm đoạt lớn nên giữ nguyên nội dung truy tố của Viện Kiểm sát và tuyên phạt: Bị cáo Trần Thị Lệ Thu 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" (theo Điều 267, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017), chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017), tổng cộng hình phạt là chung thân.Bị cáo Lê Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015), 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Tổng cộng hình phạt là 12 năm tù.
Nguyễn Vĩnh Linh (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 2 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015), 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Tổng cộng hình phạt là 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Phương (nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Lưu Thị Hợp (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015) nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Trịnh Thị Mộng (nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999) nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo Lưu Quốc Cường 5 năm tù, Phạm Ngọc Dân 7 năm tù và Thái Tiên Phong 7 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Quang Hùng, Trần Thị Thu Hương, Phạm Như Ủy, Nguyễn Thị Vệ, Nguyễn Ngọc Sơn mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng buộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương hoàn trả số tiền 6 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh.Ngoài ra, buộc bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng các đồng phạm phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương và bà Trần Ngọc Xuân số tiền hơn 74 tỉ đồng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Thị Lệ Thu là người chăn nuôi lợn, sau nhiều lần thế chấp giấy tờ để vay tiền chăn nuôi, Thu phát hiện sơ hở trong quá trình làm hồ sơ cho vay của ngân hàng nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ vay tiền chuộc lợi. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, bị cáo Trần Thị Lệ Thu đã thuê người làm giả 32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hợp đồng công chứng, xác nhận tình trạng bất động sản và các tài liệu khác móc nối cùng một số bị cáo khác để thế chấp vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương. Bên cạnh đó, bị cáo Thu cùng một số bị cáo khác lợi dụng lòng tin lừa bà Nguyễn Thị Kim Thanh và bà Trần Ngọc Xuân để chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 80 tỉ đồng.Trong đó, chiếm đoạt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương hơn 9,5 tỉ đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương số tiền hơn 63,5 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh số tiền 6 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Xuân 1,4 tỉ đồng. Ngày 20/6/2015, bị cáo Trần Thị Lệ Thu bị bắt tạm giam. Các bị cáo còn lại bị ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay./.Xem thêm:
>>Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>>Tạm giữ gần 20 người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
10:50' - 04/06/2019
Ngày 4/6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet
15:45' - 31/05/2019
Công an Sơn La phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh Thượng tá quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:17' - 29/05/2019
Từ tháng 12/2015, đối tượng giả danh Thượng tá quân đội đã nhận tổng số tiền trên 141 triệu đồng của 6 bị hại, sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân.
-
Kinh tế & Xã hội
Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo qua điện thoại, mạng internet
22:11' - 23/05/2019
Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, khuyến cáo với người dân về sự gia tăng của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, mạng internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm phá hoại “Dòng chảy phương Bắc”
17:53'
Lệnh bắt giữ châu Âu cho biết nhóm tiến hành vụ nổ đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” ở Biển Baltic năm 2022 gồm 7 người, do công dân Ukraine Sergei Kuznetsov điều phối.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia thông qua Dự luật sửa đổi về thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá
11:46'
Ngày 26/8, Hạ viện Malaysia đã thông qua Dự luật sửa đổi về thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá năm 2025, trong đó nêu rõ các biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Làm rõ việc Tiktoker thông tin sai sự thật về Di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang
11:17'
Việc đăng tải thông tin sai sự thật đã gây hoang mang, hiểu sai về di tích - nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt, niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân Vĩnh Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Thống đốc Fed tuyên bố kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump
10:30'
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook tuyên bố sẽ đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn nỗ lực sa thải bà, đồng thời cho rằng Tổng thống không có quyền cách chức bà.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo du lịch trực tuyến dịp nghỉ lễ 2/9
09:48'
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các trang giả mạo thường có giao diện gần giống website, fanpage chính thức của khách sạn, resort, homestay, thậm chí có gắn tích xanh để đánh lừa khách đặt phòng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất quy định mới về hành vi bị cấm trong quản lý thuế
07:00'
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm các hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế như khấu trừ, hoàn thuế các vi phạm về đạo đức công vụ,...
-
Kinh tế và pháp luật
Sở Du lịch Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng dịp nghỉ lễ 2/9
20:00' - 26/08/2025
Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách du lịch đổ về Hà Nội dự kiến tăng mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Sự cố an ninh mạng khiến cơ quan nhà nước đóng cửa
11:31' - 26/08/2025
Ngày 25/8 Thống đốc bang Nevada (Mỹ) cho biết nhiều cơ quan của bang đã phải đóng cửa, nhiều trang web ngừng hoạt động và đường dây điện thoại bị gián đoạn sau “sự cố an ninh mạng” chưa được xác định.
-
Kinh tế và pháp luật
Doanh nghiệp giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lao động khuyết tật từ 1/1/2026
07:00' - 26/08/2025
Quốc hội thông qua Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ 01/01/2026. Theo đó, doanh nghiệp được giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng lao động khuyết tật.