Bình Dương ứng dụng công nghệ số vào sáng tác và quảng bá nghệ thuật

20:49' - 04/03/2025
BNEWS Hơn 28 năm qua, Bình Dương không chỉ phát triển về kinh tế mà còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ.

Ngày 4/3, tại Bình Dương, lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã diễn ra do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các cấp, đại diện sở, ban, ngành, địa phương, cùng 150 văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

 

Cuộc thi nhằm tôn vinh những tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với công chúng. Sau quá trình tuyển chọn, ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc thuộc sáu bộ môn.

Ở bộ môn âm nhạc, giải nhì thuộc về tác phẩm Về thăm quê Bác (Nguyễn Văn Luân); giải Ba thuộc về Con học tập theo Bác (Phạm Thanh Phong); bốn tác phẩm khác nhận giải Khuyến khích.

Trong bộ môn văn xuôi, giải Nhì được trao cho tác phẩm Thân Thị Diệp Nga – từ nhà giáo ưu tú đến thầy thuốc – Hành trình của sự yêu thương (Lê Thị Kim Út); giải Ba thuộc về Màu của nắng (Trần Thị Kim Duyên), cùng bốn tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Bộ môn thơ ghi nhận giải Nhì của tác phẩm Mẹ ơi… hãy yên lòng (Võ Thị Thúy Liên), giải Ba của Những hạt muối… (Nguyễn Quế), cùng bốn tác phẩm khác nhận giải Khuyến khích.

Bộ môn sân khấu có giải Nhì thuộc về tác phẩm Thiêng liêng lời dạy Bác Hồ (Nguyễn Minh Ngọc Hà), giải Ba thuộc về Chung một bóng cờ (Minh Hải) và ba giải Khuyến khích.

Ở bộ môn mỹ thuật, giải Nhất vinh danh tác phẩm Chăm chỉ (Phạm Thị Hồng Xuyến); các tác phẩm Nhớ mãi ơn Người (Trương Bửu Sinh) và Người bảo vệ văn hóa (Huỳnh Đức Hiếu) lần lượt đạt giải Nhì và giải Ba.

Bộ môn nhiếp ảnh ghi nhận giải Nhất của tác phẩm Gương sáng (Bùi Duy Thanh); giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về Vì một môi trường xanh (Bùi Việt Hưng) và Công nghiệp phát triển (Vũ Ngọc Thuấn).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó bí thư thường trực tỉnh Bình Dương nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem văn hóa nghệ thuật là một mặt trận quan trọng. Các tác phẩm dự thi không chỉ là kết tinh của sự sáng tạo mà còn mang sứ mệnh truyền tải những giá trị chân – thiện – mỹ, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, lan tỏa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống nhân dân.

Hơn 28 năm qua, Bình Dương không chỉ phát triển về kinh tế mà còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Những tác phẩm xuất sắc của họ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa địa phương.

Năm 2025 sẽ là năm cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Để tiếp tục phát huy vai trò của văn học nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Dương đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc xây dựng nhân cách con người, định hướng thẩm mỹ và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Các tác phẩm cần phản ánh chân thực những đổi thay của tỉnh nhà, khắc họa nét đẹp văn hóa truyền thống của Bình Dương trong thời đại mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sáng tác và quảng bá nghệ thuật, giúp công chúng tiếp cận các tác phẩm một cách dễ dàng hơn. Đồng thời, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, đào tạo các tài năng trẻ, tạo điều kiện để thế hệ mới phát triển. Tăng cường giao lưu và hợp tác nghệ thuật với các tỉnh thành trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của văn hóa nghệ thuật Bình Dương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục