BNEWS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn về việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho du khách của Hãng Thomas Cook.
Chiều 27/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở đã có công văn khẩn gửi các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn về việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho du khách của Hãng lữ hành du lịch Thomas Cook.
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch động viên, tạo sự an tâm, phục vụ, đối xử theo điều kiện tốt nhất để du khách của Hãng lữ hành du lịch Thomas Cook yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ theo chương trình tour đã đăng ký.Trong trường hợp du khách muốn về nước sớm hơn chương trình đã đặt trước, các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch cần tạo điều kiện, hỗ trợ cho du khách; không được lưu giữ hộ chiếu của khách trái quy định, không yêu cầu du khách trả các khoản chi phí nằm trong hợp đồng đã thỏa thuận giữa Thomas Cook và đơn vị.
Những ngày gần đây, thông tin Hãng lữ hành du lịch Thomas Cook tuyên bố phá sản đã chính thức phát đi, việc này có ảnh hưởng đến những khách du lịch do hãng này đã hợp đồng và đang đi du lịch ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.Tại Bình Thuận, thời điểm này hiện có khoảng 35 khách nước ngoài, chủ yếu là người Đức đang lưu trú và nghỉ dưỡng.
Chị Trần Thị Thúy Nga, Trưởng bộ phận đặt phòng của Biển Xanh resort cho biết: Thomas Cook là một trong những đối tác lớn của resort. Việc Hãng lữ hành du lịch Thomas Cook tuyên bố phá sản cũng ảnh hưởng đến thị phần khách, doanh thu.Khi sự cố xảy ra, phía công ty vẫn thường xuyên gửi mail thông báo tình hình cho resort và đưa ra biện pháp giải quyết. Do rơi vào mùa thấp điểm khách quốc tế nên hiện tại resort đang có 6 khách người Đức của Thomas Cook vui chơi, nghỉ dưỡng.
Mặc dù chi phí của du khách chưa được thanh toán nhưng resort không thu tiền của du khách. Bộ phận chăm sóc khách hàng thường xuyên trao đổi với khách về thông tin về chuyến bay, hành trình để khách không bị bối rối, hoang mang.
Du khách Stefan Rzepka, đến từ Đức, đang lưu trú tại Hoàng Ngọc resort cho biết: Khi xảy ra sự cố, nhân viên Thomas Cook đã trao đổi về tình hình và trấn an các du khách.May mắn là chi phí của các du khách đã được thanh toán. Các du khách vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ đến hết ngày 4/10. Khách sạn vẫn chăm sóc chu đáo, dành dịch vụ tốt cho các du khách.
Theo ông Nick Brettscmeider (người Đức), đang lưu trú tại Làng Tre resort, sau khi xảy ra sự việc, quản lý khách sạn đã gặp gỡ, trao đổi thông tin tình hình và thông báo các du khách không phải trả bất cứ chi phí hay lo lắng gì. Dịch vụ ở đây rất tốt, cách xử lý của khách sạn đã đem đến cho du khách cảm giác an toàn và ấn tượng. Ông Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận cho biết: Hãng lữ hành du lịch Thomas Cook chủ yếu đưa khách du lịch người Đức đến Bình Thuận. Việc Thomas Cook tuyên bố phá sản cũng ảnh hưởng một phần thị phần khách nhưng không lớn vì Bình Thuận còn có thị trường khách khác như: Bắc Âu, Pháp, Thụy Điển…Hiệp hội đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận để đưa ra giải pháp hỗ trợ du khách.
Cụ thể, các cơ sở kinh doanh lưu trú vẫn đối xử với du khách theo chương trình tour đã đăng ký như trước; tổ chức xe đưa đón khách ra sân bay nếu họ có nhu cầu. Việc làm này nhằm để lại hình ảnh đẹp, thân thiện cho du lịch Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trước đó, ngày 23/9/2019, Tập đoàn lữ hành du lịch Thomas Cook có tuổi đời 178 năm đã tuyên bố phá sản.Quyết định trên đồng nghĩa với việc mọi hoạt động của Thomas Cook phải ngừng lại, các công ty du lịch thuộc Tập đoàn này phải đóng cửa, các máy bay của họ không được cất cánh và 22.000 nhân viên của tập đoàn trên toàn cầu (trong đó có 9.000 nhân viên tại Anh) phải nghỉ việc.
Quyết định trên của Thomas Cook ảnh hưởng tới 600.000 khách du lịch trên toàn thế giới./.
Tin liên quan
Thomas Cook tại Pháp tuyên bố mất khả năng thanh toán
Ngày 26/9, chi nhánh của tập đoàn lữ hành Thomas Cook tại Pháp tuyên bố mất khả năng thanh toán và cho biết sẽ đề nghị áp dụng thủ tục tổ tụng phục hồi doanh nghiệp nhằm tìm người mua lại công ty.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực cho ngành dầu khí - năng lượng
Việc tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách sẽ tạo nền tảng để ngành dầu khí-năng lượng phát huy vai trò bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt NamTrao "bộ lọc" mới cho dòng vốn FDI
Từ chỗ ưu tiên thu hút vốn và mở rộng số lượng dự án, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước thiết lập những tiêu chí mới để lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamTừ "hút" vốn sang chọn lọc đầu tư
Việt Nam không còn đặt trọng tâm vào thu hút càng nhiều vốn đầu tư càng tốt mà chuyển sang lựa chọn dòng vốn có chất lượng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và lan tỏa tới nền kinh tế trong nước.












