BNEWS Các doanh nghiệp đã rầm rộ tung ra khuyến mại, chương trình sale chào đón ngày “Thứ Sáu đen tối” với những chương trình ưu đãi giảm giá từ 50 - 80% nhưng lượng khách mua vẫn dè dặt, không nhiều.
Ngày “Thứ Sáu đen tối” (Black Friday) - Ngày mà người tiêu dùng chờ đợi nhất trong năm khi các thương hiệu thời trang đua nhau khuyến mãi để kích cầu mua sắm. Năm nay “Black Friday” rơi vào ngày 29/11, để thu hút khách hàng, hơn 1 tuần nay, các doanh nghiệp đã rầm rộ tung ra khuyến mại, chương trình sale chào đón ngày “Thứ Sáu đen tối” với những chương trình ưu đãi giảm giá từ 50 - 80% nhưng lượng khách mua vẫn dè dặt, không nhiều.
Qua khảo sát tại các trung tâm thương mại, trên các tuyến phố Bà Triệu, Bạch Mai, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy…, các cửa hàng trưng ra các tấm pano bắt mắt hay phát loa rầm rộ giới thiệu các chương trình giảm giá dịp Black Friday. Các hình thức khuyến mại cũng rất đa dạng, với nhiều mức giảm giá từ 30 - 50%, thậm chí một số cửa hàng còn giảm giá đến 80%, hay áp dụng các chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1...
Ở mặt hàng thời trang, các thương hiệu lớn như NEM, Format, D'chic, Adidas, Mango, Converse... đến những nhãn hàng phổ thông như: Canifa, Yody, Vietbrothers, TokyoLife… cũng đều trưng biển giảm giá từ 50 - 70%, thậm chí là 80% để thu hút khách hàng.Tại Trung tâm Thời trang thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam trên phố Bà Triệu, các mặt hàng thời trang dành cho nam, nữ và trẻ em đều được khuyến mại đến 50%. Tương tự tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, Vincom trên phố Bà Triệu, các thương hiệu thời trang, giày dép, mỹ phẩm… đều tung ra các chương trình giảm giá lên tới 80%.
Tuy nhiên, dù chương trình sale, khuyến mãi rất sâu nhưng theo quan sát của phóng viên, tình hình mua bán tại các cửa hàng vẫn chưa thực sự nhộn nhịp, chỉ có một vài thương hiệu nổi tiếng là khá đông khách. Chị Vân Anh, nhân viên bán hàng thời trang tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cho biết, lượng khách đến trong dịp “Black Friday” năm nay ít hơn hẳn các năm trước. Sức mua cũng không có nhiều đột phá, giá trị mỗi đơn thanh toán cũng giảm rõ rệt. Nhiều sản phẩm hàng hóa đang được giảm giá cực sâu trong dịp Black Friday. Nhưng theo một số người tiêu dùng, dù giảm giá sâu tới 80% nhưng đa số toàn là hàng quá mùa, hàng lỗi mốt, một số mẫu thì bị khuyết size. Những sản phẩm mới có mức giá giảm chỉ từ 10 - 30% Tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ngắm hàng, mua sắm cùng bạn bè trên phố Bà Triệu, chị Hoàng Ý Nhi ở phố Bạch Mai cho biết, sau khi dạo xem các mặt hàng thời trang trên phố Bà Triệu chị vẫn chưa mua gì, còn bạn bè của chị chỉ mua ít đồ. Chị Nhi cho biết, dịp khuyến mại năm nay, mặc dù nhiều hàng hóa giảm giá sâu nhưng chị cũng rất cân nhắc, tính toán khi quyết định chi tiêu. Theo chị Nhi, mẫu mã những mặt hàng giảm giá năm nay chưa đủ hấp dẫn. Năm nay, giá sản phẩm hạ rồi mà cảm giác vẫn cao, có những sản phẩm sale cao là hàng tồn xả kho, lỗi mốt hoặc hết size. Một trong lý do khác khiến các chương trình khuyến mại giảm giá sập sàn nhân ngày Black Friday không thu hút người tiêu dùng mua sắm, hầu hết người mua có chung ý kiến, một phần vì ảnh hưởng của kinh tế khó khăn khiến người tiêu dùng dè dặt trong quyết định chi tiêu. Phần thì nhiều cửa hàng còn đẩy giá sản phẩm lên cao rồi quảng cáo khuyến mại "khủng". Thậm chí, trên các sàn thương mại điện tử, thay vì so sánh với giá cũ ngay trước lúc giảm, các gian hàng lại so sánh giá giảm với mức niêm yết ban đầu, vốn cao hơn rất nhiều so với giá thực tế khiến nhiều khách hàng mắc bẫy về số phần trăm giảm giá. Anh Chu Tuấn Long ở phố Khâm Thiên - tín đồ mua sắm cho biết, vài năm trở lại đây, Black Friday dần mất sức hút do ngày càng nhiều cửa hàng ra mắt chương trình khuyến mại trước đó và kéo dài qua Black Friday nên người mua như anh cũng không còn tâm lý háo hức chờ đến đúng ngày để săn sale như trước. Ngay trong những ngày đầu tháng 11 các siêu thị, cửa hàng đã tổ chức chương trình giảm giá quy mô lớn nhân ngày Độc thân 11/11. Như vậy, chỉ sau 2 tuần lễ lại tổ chức chương trình khuyến mại Black Friday, dự kiến ngày 12/12 các sàn thương mại điện tử sẽ tổ chức chương trình khuyến mại lớn… Điều này khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy "quá tải" với hàng loạt chương trình khuyến mại nên không còn hào hứng khi mua sắm trong các dịp lễ hội như trước.Ngoài ra, chương trình giảm giá vào đúng ngày Black Friday không có gì khác so với các chương trình khuyến mại đang diễn ra, do đó ngày Black Friday đã không hút được người mua và người mua cũng không quá vội xuống tiền mua sắm.
"Thứ Sáu đen tối" được coi là dịp "hời" để khách hàng mua sắm, chuẩn bị cho các dịp lễ hội quan trọng cuối năm. Tuy nhiên, người mua cũng cần tỉnh táo khi quyết định xuống tiền. Khách hàng cũng không nên quá quan tâm tới số % hiển thị trên các biển hiệu, áp phích mà cần chú tâm vào chất lượng sản phẩm, đảm bảo xứng đáng với giá thành được niêm yết.Tin liên quan
Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 28/11
Xăng E5RON92 không cao hơn 19.840 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.017 đồng/lít.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngIndonesia xuất khẩu 1.000 tấn gạo chất lượng cao sang Malaysia
Thỏa thuận với đối tác Malaysia cũng hướng tới tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và đối tác quốc tế, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện đời sống nông dân.
-
Thị trườngLo ngại các vụ tấn công tàu chở dầu, giá dầu Brent tăng 6%
Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD trong phiên 14/8, do các vụ tấn công tàu chở dầu và đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran thiếu tiến triển.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê Brazil giảm đáng kể trong 7 tháng đầu năm
Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của của nước này giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngLotte Mart khuyến mãi tới 50% mùa tựu trường
Nhằm đồng hành cùng phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho năm học mới, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi lớn áp dụng từ ngày 12/8 đến hết ngày 25/8/2026.
-
Thị trườngHệ thống siêu thị GO! áp dụng giá ưu đãi mùa Trung Thu
Chương trình giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 350 mẫu bánh Trung Thu đa dạng về mẫu mã, hương vị, trọng lượng và mức giá, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.
-
Thị trườngLiên kết chuỗi giá trị: Bệ phóng cho nông sản xuất khẩu ở Vĩnh Long
Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, Vĩnh Long đang thúc đẩy chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị như chanh không hạt, chanh dây ngọt, gắn sản xuất với hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp.
-
Thị trườngSaudi Arabia tìm đường mới đưa dầu ra thị trường
Lượng dầu Saudi Arabia xuất qua cảng Sidi Kerir (Ai Cập) tăng lên 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8, trong khi xuất khẩu qua Yanbu-Bab el-Mandeb giảm gần 90% do Houthi phong tỏa hàng hải.
-
Thị trườngHà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng, bạc, ngoại tệ
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
-
Thị trườngTrái cây Đồng Tháp và hành trình tìm giá trị mới
Với gần 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn/năm cùng nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, Đồng Tháp có lợi thế để phát triển ngành hàng trái cây theo chuỗi giá trị.











