BNEWS Sáng 13/3, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với Văn phòng Bộ và Vụ Quản lý doanh nghiệp.
Trên cơ sở Quyết nghị Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.
Đồng thời, điều động ông Uông Việt Dũng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.
Trong thời gian đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Bộ, ông Uông Việt Dũng cũng được giao kiêm chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ cho đến khi có quyết định khác.
Chúc mừng ông Nguyễn Trí Đức, ông Uông Việt Dũng đã được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao những trọng trách lớn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá, thời gian qua, ông Nguyễn Trí Đức có nhiều đóng góp cho hoạt động của Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải. Quá trình đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Trí Đức đã xây dựng được sự chỉn chu, trách nhiệm, nguyên tắc đối với cán bộ, chuyên viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, với tố chất, năng lực sẵn có, ở cương vị mới, ông Nguyễn Trí Đức tiếp tục đổi mới tư duy toàn diện hơn, nỗ lực phát huy sở trường, có sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo để hoạt động của đơn vị sôi nổi, tạo sự phấn khởi cho người lao động cùng sáng tạo, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành.
Với tân Chánh Văn phòng Uông Việt Dũng, theo Bộ trưởng, đây là cán bộ được đào tạo bài bản, là người sôi nổi, chịu khó tìm tòi và linh hoạt với các tình huống công việc. Với trình độ, chuyên môn được đào tạo, đồng chí Uông Việt Dũng cần tiếp tục phát huy năng lực, đổi mới, chuyên nghiệp hóa hoạt động của văn phòng, đáp ứng sự kỳ vọng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ.
Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, ông Uông Việt Dũng xác định đây là vinh dự, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.Với trọng trách được giao, ông Uông Việt Dũng cho biết, sẽ xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, đồng lòng cùng tập thể cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Bộ Giao thông Vận tải, Đảng ủy Bộ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Về quá trình công tác, Bộ Giao thông Vận tải thông tin, ông Nguyễn Trí Đức đã có nhiều năm công tác trong ngày giao thông vận tải. Theo đó, từ năm 1993 - 2005, ông Đức làm việc tại Cụm cảng hàng không sân bay miền Bắc; từ tháng 6/2005, làm chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông Vận tải); từ tháng 2/2014, ông Nguyễn Trí Đức giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải và đã đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải gần 2 nhiệm kỳ (từ năm 2016).
Trong khi đó, ông Uông Việt Dũng sinh năm 1983, là kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật máy bay, Đại học tổng hợp quốc gia hàng không dân dụng Xanh Petécbua, Liên bang Nga; Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, Thạc sỹ Quản trị Nguồn nhân lực Đại học Công đoàn, đã tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải kiêm Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải, ông Dũng đã từng kinh qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (6/2014 - 6/2019), Phó Chánh Văn phòng phụ trách truyền thông Bộ Giao thông Vận tải (6/2019 - 12/2022).
Từ ngày 23/12/2022, ông Uông Việt Dũng được điều động từ Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải giữ chức Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải.
Trước khi đảm nhận các chức vụ quan trọng, ông Uông Việt Dũng cũng có gần 10 năm công tác tại Công ty Kỹ thuật máy bay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines.
Trong một diễn biến liên quan, sáng 11/3 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam./.Tin liên quan
Bộ GTVT đã giải ngân hơn 10.700 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm
Tính đến ngày 28/2, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được 10.737 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch giải ngân tháng và đạt 11,4% kế hoạch năm (cao hơn cùng kỳ năm ngoái).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 8/9 nổi bật với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo và nâng sức cạnh tranh của các ngành xuất khẩu.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chiều 8/9 tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo Samsung, SK, LG Innotek và Lotte, nhằm thúc đẩy mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau hút dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế
Cà Mau tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo quỹ đất và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các khu, cụm công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamĐốc thúc triển khai tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Khánh Hòa yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trước ngày 15/10, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ "điểm nghẽn" định hình mô hình công nghiệp xanh
Ngành công nghiệp Lào Cai tăng trưởng ổn định từ đầu năm 2026 đến nay, nhưng thiếu nguyên liệu, mặt bằng và hạ tầng đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng giá trị sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamMỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài
Làm việc ở nước ngoài giúp người lao động tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đóng góp nguồn nhân lực và tài chính cho đất nước khi trở về.
-
Kinh tế Việt Nam3 cảng hàng không quốc tế Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về mức cải thiện kết nối
Sự cải thiện kết nối tại 3 cảng hàng không này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận Việt Nam bằng đường hàng không, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch...
-
Kinh tế Việt NamNâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc nhập khẩu trong ngành điện tử
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài và thành công ở Việt Nam.












