BNEWS Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của chính phủ liên bang sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật về trần nợ công.
Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ Christopher Hayden nêu rõ việc quốc hội thông qua dự luật, trong đó đình chỉ áp mức trần nợ 31.400 tỷ USD trong 2 năm - đến ngày 1/1/2025, giúp bộ này có được công cụ cần thiết để đảm bảo nền kinh tế Mỹ có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen từng cảnh báo nếu dự luật trên không được thông qua, bộ này không thể thanh toán và chuyển 92 tỷ USD, trong đó có khoản điều chỉnh 36 tỷ USD cho quỹ tín thác Medicare và An sinh xã hội.
Hôm 2/6, Bộ Tài chính Mỹ đã bán đấu giá các hóa đơn quản lý tiền mặt kỳ hạn 1 ngày - công cụ chi trả nợ ngắn hạn thường được bộ này phát hành, như công cụ thay thế cho giấy nợ kho bạc hay tín phiếu kho bạc, trị giá 15 tỷ USD.
Sau khi Tổng thống Biden ký ban hành luật, Bộ Tài chính Mỹ đã bán đấu giá các hóa đơn kỳ hạn 6 tháng, với tổng trị giá 61 tỷ USD, và các hóa đơn kỳ hạn 3 tháng, có tổng trị giá 68 USD. Các hóa đơn này đều có kỳ hạn bắt đầu từ ngày 8/6.
Theo giới quan sát, việc đình chỉ áp mức trần nợ cho phép Bộ Tài chính Mỹ duy trì kế hoạch bán đấu giá hóa đơn quản lý tiền mặt như đã định, với tổng số tiền cho vay là 726 tỷ USD từ tháng 4 đến tháng 6. Kế hoạch này có thể mang lại số dư tiền mặt tính tới cuối tháng 6 là 550 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng dự kiến bán đấu giá các hóa đơn quản lý tiền mặt, với tổng số tiền cho vay là 733 tỷ USD từ tháng 7 đến tháng 9, với số dư tiền mặt tới cuối tháng 9 là 600 tỷ USD.
Số dư tiền mặt của Bộ Tài chính Mỹ tính đến ngày 1/6 đã giảm còn 22,9 tỷ USD - thấp hơn nhiều so với mức 54 tỷ USD hôm 2/8/2011 - thời điểm Mỹ bên bờ vực vỡ nợ.
Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật về trần nợ công được Quốc hội thông qua trước đó, chấm dứt những lo ngại nguy cơ Mỹ vỡ nợ./.
Tin liên quan
Luật trần nợ công đã giúp nước Mỹ tránh được thảm họa vỡ nợ
Sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nợ công vào cuối ngày 27/5.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.









