BNEWS Bộ Thương mại Mỹ đang đưa 5 tổ chức của Trung Quốc vào danh sách đen khi cho rằng đây là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời “cách ly” khỏi các lĩnh vực công nghệ quan trọng của Mỹ.
Năm tổ chức Trung Quốc bị gọi tên lần này bao gồm nhà sản xuất siêu máy tính Sugon, cùng với ba công ty con của Sugon và Viện công nghệ điện toán Wuxi Jiangnan, với lý do hoạt động của các tổ chức này “đi ngược với an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ".
Danh sách đen nói trên sẽ cấm các công ty Mỹ bán công nghệ cho các tổ chức này của Trung Quốc mà không được sự cho phép của chính phủ.
Sugon và Viện công nghệ điện toán Wuxi Jiangnan có liên quan đến chính sách của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ điện toán có quy mô cực lớn (exascale), công nghệ cho phép máy tính có thể thực hiện được một tỷ tỷ phép tính một giây, nhanh hơn gấp 100 lần so với siêu máy tính nhanh nhất hiện nay, để có thể hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc. Động thái nói trên của Bộ Thương mại Mỹ có thể làm phức tạp các cuộc hội đàm vào tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vào "danh sách đen" xuất khẩu với lý do lo ngại về an ninh quốc gia, theo đó cấm các công ty Mỹ bán các linh kiện và công nghệ cho tập đoàn này nếu không có sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ.Tuy nhiên, Washington tạm hoãn thực thi lệnh cấm trên cho đến giữa tháng Tám tới, động thái được cho là nhằm giảm thiểu những rắc rối gây ra cho khách hàng của Huawei trên thế giới.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bị “mắc kẹt” trong cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một qua. Mỹ đã áp đặt mức thuế 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, cũng như đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế với số hàng hóa nhập khẩu còn lại, trừ phi hai bên đạt được thỏa thuận. Đáp lại, Trung Quốc cũng tăng thuế với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD./.- Từ khóa:
- Bộ Thương mại Mỹ
- Trung Quốc
- mỹ
Tin liên quan
Huawei kiện Bộ Thương mại Mỹ về việc bị tịch thu thiết bị
Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies Co Inc của Trung Quốc ngày 21/6 đã đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ về việc tịch thu thiết bị viễn thông mà tập đoàn này đưa từ Trung Quốc sang Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









