BNEWS Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cảnh báo những lời kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân về quyền độc lập cho vùng Scotland đã gia tăng kể từ sau cuộc trưng cầu Brexit.
Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã cảnh báo các ứng viên tranh cử chức thủ tướng nước này về kịch bản rời Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận có thể khiến nước Anh bị chia cắt và chịu khoản chi phí khổng lồ để chấm dứt khủng hoảng.
Hiện danh sách ứng viên thay thế Thủ tướng Theresa May gồm 4 người, bao gồm Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, Bộ trưởng Môi trường Michael Gove và Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid.
Cả 4 ứng viên này đều từng bày tỏ sẵn sàng chuẩn bị để đưa Anh rời EU mà không có thỏa thuận chuyển tiếp giúp giảm thiểu những tác động kinh tế từ "cú chuyển mình" lớn nhất trong lịch sử Anh kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Bộ trưởng tài chính Hammond là người ủng hộ Anh ở lại EU trước cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 về Brexit. Ông cho rằng việc theo đuổi Brexit không thỏa thuận chứa đầy rủi ro và có thể là cơ hội để Công đảng đối lập lên nắm quyền.
Phát biểu của Bộ trưởng Hammmon dự kiến được đưa ra ngày 20/6, trong đó ông nhấn mạnh "không thể tưởng tượng chính phủ Bảo thủ theo đuổi một kịch bản không thỏa thuận sẵn sàng mang sự thịnh vượng của Anh và EU ra đánh cược như vậy". Ông cũng cho rằng cuộc tổng tuyển cử có thể đưa lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn lên nắm quyền.
Ông Hammond cảnh báo những lời kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân về quyền độc lập cho vùng Scotland đã gia tăng kể từ sau cuộc trưng cầu Brexit bởi đa số người Scotland lựa chọn ở lại EU. Trong khi đó, kết quả cuộc khảo sát mới công bố cho thấy đa số thành viên của đảng Bảo thủ cầm quyền- những người bỏ phiếu vòng cuối để lựa chọn người kế nhiệm bà May làm Thủ tướng Anh - chấp nhận đánh đổi vùng Scotland để Brexit được diễn ra.
Hơn nữa, dù ai thay thế bà May cũng đều phải đối mặt với thách thức lớn nhất hiện nay là bế tắc tại quốc hội về vấn đề Brexit, dẫn tới nhiều dự đoán rằng một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn có thể sẽ diễn ra.
Ông Hammond cũng cho rằng một cuộc trưng cầu ý dân mới hoặc một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn là cách duy nhất để tháo gỡ bế tắc, bởi nếu thủ tướng mới không tháo gỡ được bế tắc tại quốc hội thì việc tìm đến các cơ chế dân chủ khác là điều có thể xảy ra.
Ngày 19/6, Lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn đã bày tỏ ủng hộ một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến Brexit.
Phát biểu trong cuộc họp với đội ngũ chính sách hàng đầu của Công đảng, ông Corbyn nêu rõ "giờ là lúc thích hợp để đòi hỏi bất cứ thỏa thuận nào cũng phải đưa ra trưng cầu ý dân". Ông cho rằng một cuộc bỏ phiếu sẽ là cần thiết để cả hai phe ủng hộ ra đi hay ở lại EU đưa ra "lựa chọn thực sự", tuy nhiên ông nhấn mạnh "điều này đương nhiên sẽ phụ thuộc vào quốc hội"./.
Xem thêm:>>Cuộc đua vào chức thủ tướng Anh chỉ còn 5 ứng viên
>>Đức phản đối đàm phán lại thỏa thuận giữa Anh và EU
Tin liên quan
Anh và Mỹ mong muốn đạt được thỏa thuận thương mại sau sự kiện Brexit
Trong khuôn khổ chuyến thăm của tới Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Theresa May sẽ thảo luận với ông Trump về quan hệ kinh tế trong tương lai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.














