Bộ trưởng Tài chính Pháp: Giá năng lượng sẽ tiếp tục tăng

20:35' - 28/09/2021
BNEWS Cơ quan quản lý năng lượng của Pháp cho biết giá bán khí đốt của công ty năng lượng Engie (Pháp) sẽ tăng 12,6% vào ngày 1/10.
Ngày 28/9, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire dự kiến giá năng lượng sẽ tiếp tục tăng trong "vài tháng nữa", và phát ngôn viên của Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết chính phủ đang xem xét các biện pháp mới để ứng phó tình hình trên.

Giá năng lượng đã tăng mạnh trên khắp thế giới trong vài tháng qua, làm tăng sức ép lạm phát và suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Cơ quan quản lý năng lượng của Pháp cho biết giá bán khí đốt của công ty năng lượng Engie (Pháp) sẽ tăng 12,6% vào ngày 1/10.

Hai tuần trước, Chính phủ Pháp công bố sẽ thanh toán một lần 100 euro (117,14 USD) cho 5,8 triệu hộ gia đình nhận được phiếu giảm giá để giúp giảm chi phí hóa đơn năng lượng.

Ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực năng lượng Kadri Simson cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang theo dõi sát tình hình và sẽ thảo luận về những giải pháp phù hợp cho tình hình khó khăn này./.

>>>​Nga sẵn sàng tăng lượng khí đốt bán cho châu Âu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục