Bộ Tư pháp Mỹ kiện tập đoàn Walmart

15:42' - 23/12/2020
BNEWS Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện tập đoàn Walmart với cáo buộc nhà bán lẻ lớn nhất thế giới làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opioid tại Mỹ.

Ngày 22/12, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện tập đoàn Walmart với cáo buộc nhà bán lẻ lớn nhất thế giới làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau nhóm opioid tại Mỹ, phớt lờ những cảnh báo của các dược sĩ và bán theo hàng nghìn đơn thuốc liên quan đến loại thuốc này.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án sơ thẩm liên bang tại bang Delaware, bộ trên cho rằng Walmart đã không làm đúng trách nhiệm là "người gác cổng", trong nhiều năm không phát hiện hết và báo cáo đầy đủ về những đơn thuốc đáng ngờ.

Theo bộ này,  các nhà chức trách Mỹ có thể yêu cầu mức phạt hàng tỷ USD đối với Walmart.

Ông Jeffrey Bossert Clark, một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ, cho hay là một trong những chuỗi hiệu thuốc và nhà phân phối dược phẩm lớn nhất Mỹ, đáng nhẽ Walmart phải có trách nhiệm và biện pháp ngăn chặn tình trạng kê sai đơn thuốc giảm đau nhóm  opioid.

Theo các nhà chức trách Mỹ, từ tháng 6/2013, Walmart đã tạo ra hệ thống gồm 5.000 hiệu thuốc trong các cửa hàng bán lẻ của mình, qua đó trở thành nhà cung cấp thuốc giảm đau gây nghiện.

Trong phản ứng mới nhất, Walmart đã lên tiếng phản đối, cho rằng cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ là khó hiểu và không thỏa đáng dựa trên những dữ liệu thiếu khách quan. Tập đoàn này khẳng định tiếp tục bảo vệ các dược sĩ của mình và theo đuổi kháng cáo đến cùng.

Theo Walmart, giới chức Mỹ đang cố tình đổ lỗi cho tập đoàn này về cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opiod.

Cổ phiếu của Walmart đã sụt giảm 1,2%, xuống còn 144, 17 USD/cổ phiếu sau khi thông tin trên được công bố.

Đây là một trong những động thái  lớn nhất của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện opiod, trong đó có các vụ kiện nhằm vào các công ty lớn.

Cũng trong tháng 10, Walmart đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Mỹ  và Lực lượng Phòng chống Ma túy của Mỹ (DEA), cho rằng họ đã đổ lỗi cho tập đoàn này trong cuộc khủng hoảng thuốc nhóm opioid.

Thay vào đó, Walmart cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc chính phủ thiếu các chính sách quản lý và thực thi để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này.

Hồi tháng 10,  tập đoàn dược phẩm Purdue Pharma của Mỹ  đã nhận 3 tội danh liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm thuốc giảm đau kê đơn OxyContin, và chấp nhận khoản tiền phạt 8,3 tỷ USD cho các bên nguyên đơn.

Ba nhà phân phối dược phẩm lớn nhất Mỹ gồm McKesson Corp, AmerisourceBergen và Cardinal Health cùng nhà sản xuất dược phẩm Johnson & Johnson đang đàm phán với giới chức tư pháp Mỹ dàn xếp các vụ kiện liên quan đến thuốc giảm đau opioid với tổng tiền phạt có thể lên tới 26 tỷ USD.

Theo Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ,  gần 450.000 người tại nước này đã tử vong do dùng quá liều opioid trong giai đoạn 1999 - 2018, trong khi các công tư dược phẩm liên quan thu lợi nhuận hàng tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục