Bộ Y tế lý giải về ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai và các ca liên đới
Sáng 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận thêm hai ca mắc COVID-19 là: Ca bệnh số 168 và ca bệnh số 169, đều là nhân viên cung cấp nước sôi tại Nhà ăn Trường Sinh của Bệnh viện.
Như vậy tính đến thời điểm này, tại Bạch Mai đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 là cán bộ, nhân viên. Trước đó, có 2 ca mắc COVID-19, gồm ca bệnh số 86 là điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) và ca bệnh số 87 là điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai).
Ngoài 4 ca là cán bộ, nhân viên Bệnh viện, hiện đã có 5 ca liên đới mắc COVID-29.
Cụ thể đó là các ca bệnh:
Ca bệnh số 107, 25 tuổi, là con gái và sống cùng ca bệnh số 86, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.
Ca bệnh số 133, 66 tuổi ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh và ngày 22/3/2020 trở về nhà tại tỉnh Lai Châu và được xét nghiệm phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ca bệnh số 161, 88 tuổi , trú tại Văn Lâm, Hưng Yên, là người nằm cùng phòng với ca bệnh số 133 tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) từ ngày 17-22/3/2020.
Ca bệnh số 162, 63 tuổi, con dâu bệnh nhân số 161, ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, là người vào chăm sóc ca bệnh số 161.
Ca bệnh số 163, 43 tuổi (cháu gái ca bệnh số 161), trú tại Long Biên, Hà Nội , là người vào chăm sóc ca bệnh số161.
Bệnh viện đã có 3 khoa, đơn vị phát hiện có người mắc COVID-19 là: Khoa thần kinh, Trung tâm nhiệt đới Bạch Mai và Khoa tim mạch.
Riêng tại các Khoa đã có ca bệnh, bệnh viện cũng đã tiến hành xét nghiệm tất cả cán bộ, nhân viên; đến nay kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân viên đều có kết quả âm tính.
Bộ Y tế nhận định, ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai có khả năng là do lây trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện; đây là ổ dịch xâm nhập từ bên ngoài.
Ngay sau khi phát hiện những ca đầu tiên mắc COVID-19 đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã xét nghiệm cho khoảng 5.000 người là nhân viên, người lao động và người nhà bệnh nhân ở các khoa có người mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai.
Trong đó đã phát đã phát hiện 2 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.
Hiện Bệnh viện đã thực hiện cách ly toàn diện 3 đơn vị là Viện Tim mạch, Khoa thần kinh, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới.
Nhân viên y tế các khoa này được cách ly ngay tại khoa và trong khu vực cách ly tại bệnh viện. Bệnh nhân các khoa này cũng được cách ly và tiếp tục điều trị tại khoa (riêng 90 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Nhiệt đới được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương)...
Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh theo yêu cầu, dừng hoạt động của nhà tang lễ và nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân; yêu cầu toàn bộ nhân viên bệnh viện dừng hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ tại các phòng khám tư; giãn khoảng cách giường bệnh tại các khoa quá tải và điều trị người bệnh nặng như cấp cứu, hồi sức tích cực, thận nhân tạo, ung bướu… Đồng thời, Bệnh viện cũng giảm tải người bệnh tối đa, đảm bảo xét nghiệm âm tính trước khi cho xuất viện và báo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương nơi cư trú của các bệnh nhân để tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Trước tình hình này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu các cơ sở tổ chức khám, chữa bệnh hạn chế tối đa chuyển người bệnh lên tuyến trên. Trường hợp đặc biệt, người bệnh bắt buộc phải chuyển tuyến đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế yêu cầu cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ các quy định phòng hộ cá nhân, tránh lây nhiễm trong bệnh viện.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đã có công văn hỏa tốc số 370/KCB-QLCL&CĐT về việc cung cấp danh sách người bệnh đã khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai từ ngày 10/3/2020.
Căn cứ theo địa chỉ người bệnh, Bệnh viện Bạch Mai có văn bản thông báo và gửi danh sách người bệnh về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của từng tỉnh, thành phố để kip thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, về cơ bản các ổ dịch COVID-19 hiện nay, trong đó có ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, vẫn đang được kiểm soát./.
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội hạn chế tụ tập đông người và dừng hoạt động xe buýt đến hết ngày 15/4
22:17' - 27/03/2020
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người và dừng hoạt động xe buýt kể từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội khoanh vùng cách ly 1.500 người liên quan đến điểm nóng dịch tại Bệnh viện Bạch Mai
20:19' - 27/03/2020
Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với ngành Y tế Hà Nội đã phản ứng nhanh, quyết liệt để khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu độc khử trùng khu vực bệnh viện, kê giường bệnh cách nhau 2m.
-
Kinh tế tổng hợp
Dịch COVID-19: Hà Nội cho các quận huyện sở ngành ra quyết định cách ly
19:41' - 27/03/2020
Thành phố Hà Nội uỷ quyền cho các quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định cách ly và cấp giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly đối với công dân thực hiện cách ly.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới
11:22'
Trưởng ban Nội chính Trung ương thông tin chuyên đề "Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.
-
Kinh tế Việt Nam
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Về Nghị quyết số 05-NQ/TW và Quy định số 21-QĐ/TW
11:21'
Tại Hội nghị toàn quốc, chuyên đề về Nghị quyết và Quy định mới được giới thiệu, làm rõ định hướng, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng.
-
Kinh tế Việt Nam
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn
11:13'
Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thông tin chuyên đề Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
-
Kinh tế Việt Nam
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV trên toàn quốc
08:49'
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức vào ngày 13/4/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Những điểm nhấn nổi bật tại đợt I, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
21:34' - 12/04/2026
Sáng 12/4, sau 6,5 ngày làm việc, đợt I của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra với những điểm nhấn nổi bật.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng đứng trước thời điểm vàng để bứt phá tăng trưởng hai con số
20:51' - 12/04/2026
Đà Nẵng đang đứng trước thời điểm vàng để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả
18:25' - 12/04/2026
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn báo chí của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần đồng bộ giải pháp từ sản xuất, giám sát đến vận chuyển tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
17:49' - 12/04/2026
Mới đây, Công an TP Hà Nội đã phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 80-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại
14:01' - 12/04/2026
Trong quá trình triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều địa phương đã có những cách làm bài bản, linh hoạt.

Khu vực cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai luôn có đội ngũ y tế trực đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho người dân. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN