BoK: Tăng trưởng GDP của Hàn Quốc đã cải thiện đáng kể trong quý II/2020

15:03' - 05/10/2020
BNEWS Kết quả khảo sát của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 5/10 cho thấy, kinh tế của "xứ Kim chi" dù tăng trưởng ở mức âm 3,2% nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai (cùng với Nga).

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn kết quả khảo sát của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 5/10 cho thấy, kinh tế của "xứ Kim chi" dù tăng trưởng ở mức âm 3,2% nhưng vẫn giữ vị trí thứ hai (cùng với Nga) và ghi nhận mức tăng 10 bậc so với quý I/2020 (đứng thứ 12). 

Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đạt 11,5%, cao nhất trong 38 nước được khảo sát (gồm 36 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, Trung Quốc và Nga).

Trong quý I/2020, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc không phải cao nhất trong các quốc gia được khảo sát nhưng nước này đã "lội ngược dòng" chỉ sau ba tháng. Tỷ lệ tăng trưởng quý II của kinh tế Nhật Bản là -7,9%, đứng thứ 13 trong số các nước được khảo sát; của Mỹ là -9,1% đứng thứ 21. Anh là nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế kém nhất trong nhóm khảo sát, khi chỉ đạt mức tăng trưởng -20,4%.

Cuối tháng Tám vừa qua, BoK đã đưa ra dự báo rằng nền kinh tế Hàn Quốc năm 2020 chỉ đạt mức tăng trưởng -1,3% và trong kịch bản xấu nhất, kinh tế nước này có thể suy giảm -2,2%.

Trong khi đó, Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai (HRI) của Hàn Quốc nhận định rằng, nền kinh tế của "xứ Kim chi" sẽ  phục hồi nhanh trong thời gian tới, song cũng phải tới nửa cuối năm 2021 mới có thể quay trở lại mức tăng trưởng cao như trước thời kỳ đại dịch COVID-19 bùng phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục