Bosnia lập kỷ lục về chơi đàn dương cầm trong tư thế không thoải mái

14:04' - 13/12/2017
BNEWS 20 nghệ sỹ không chuyên của Bosnia đã chơi đàn dương cầm trong tư thế không thoải mái để được vinh danh kỷ lục Guinness.

Ở một đất nước vốn vẫn còn chia rẽ sắc tộc như Bosnia, hòa nhạc được xem là một thông điệp của hòa bình, tình yêu và tình hữu nghị.

Trong ngày 12/12, âm nhạc một lần nữa đã vang lên tại Tòa thị chính ở Sarajevo, nhưng đây không phải là một buổi hòa nhạc thông thường, mà là một buổi biểu diễn để được vinh danh trong Sách Kỷ lục Guinness.

Người thì nằm, người thì phải quỳ...., trong những tư thế không thoải mái ấy, 20 nghệ sĩ không chuyên thuộc cộng đồng người Serbia và người Hồi giáo gốc Croatia ở Sarajevo (gồm 18 học sinh trong độ tuổi 9-15 và 2 giáo viên âm nhạc) đã cùng nhau thể hiện xuất sắc bản nhạc "Galop-Marche" nổi tiếng trong thế kỷ 19 trên một cây đàn dương cầm.

Tác phẩm của nhạc sĩ người Pháp Albert Lavignac này vốn được sáng tác cho 4 người cùng chơi. Để có thể biểu diễn bản nhạc theo cách độc đáo này, "các nghệ sĩ" trên đã luyện tập ròng rã suốt 3 tháng. Mỗi người chỉ chơi nhạc bằng một bàn tay.

Kỷ lục thế giới trước đó về số người biểu diễn piano cùng lúc thuộc về nhóm 18 nghệ sĩ trẻ người Italy, lập năm 2014./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục