BNEWS Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhằm tìm kiếm giải pháp cho kế hoạch của Tổng thống Donald Trump.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 24/7, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin cho biết đã có cuộc trao đổi "dài, tốt đẹp và hiệu quả" với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhằm tìm kiếm giải pháp cho kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.
Phát biểu với báo giới, ông Alckmin, đồng thời là Bộ trưởng Phát triển, Công nghiệp và Thương mại Brazil, thông báo đã điện đàm trực tuyến trong 50 phút vào ngày 19/7 vừa qua với ông Lutnick. Ông cho rằng Brazil không phải là bên gây ra vấn đề, nhưng vẫn mong muốn tìm giải pháp, đồng thời nhận định không có cơ sở kinh tế hay thương mại nào để lý giải cho mức thuế nói trên.
Theo ông Alckmin, việc Mỹ đề xuất áp thuế trong khi đang duy trì thặng dư thương mại với Brazil là điều không hợp lý. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Mỹ đạt 40,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ là 40,5 tỷ USD. Mặc dù nội dung chi tiết của cuộc đàm phán không được tiếp lộ, song ông Alckmin khẳng định Brazil vẫn luôn sẵn sàng đàm phán và cam kết thúc đẩy “một chương trình thương mại tích cực”.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết hơn 10.000 doanh nghiệp nước này có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, nếu Mỹ áp đặt mức thuế mới từ ngày 1/8. Chính phủ Brazil đang gấp rút chuẩn bị một kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp các doanh nghiệp, trong đó có cung cấp tín dụng ưu đãi và các biện pháp giảm thiểu thiệt hại cho các ngành bị ảnh hưởng như cà phê, nước cam và thịt bò.
Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva khẳng định Brazil sẵn sàng đàm phán, nhưng “trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và nội bộ của mỗi quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh “Brazil luôn là đối tác đàm phán đáng tin cậy với toàn thế giới, đặc biệt là với những ai thực sự muốn đối thoại”.
Trước đó, Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với các đối tác thương mại khi tuyên bố áp đặt mức thuế quan từ 15-50% đối với các nước không mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ.
* Cùng ngày, theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung Kwan và Bộ trưởng Thương mại Yeo Han Koo đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington, tái khẳng định cam kết đạt được một thỏa thuận về thuế trước thời hạn chót ngày 1/8.
Theo tuyên bố ngày 25/7, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, trong cuộc họp, hai bên tái khẳng định cam kết đạt được một thỏa thuận thương mại “cùng có lợi”, đồng thời tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thảo luận khả năng hợp tác giữa các ngành sản xuất của 2 nước để hỗ trợ tiến trình đàm phán.
Phía Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ giảm mức thuế dự định áp dụng với nước này, cũng như các loại thuế theo ngành đối với ô tô và thép nhập khẩu, đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất chiến lược như đóng tàu, chip bán dẫn và pin.
Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Kim Jung Kwan khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để các doanh nghiệp Hàn Quốc không chịu bất lợi so với đối thủ cạnh tranh từ các nước khác.
Bộ trưởng Kim Jung Kwan và Bộ trưởng Yeo Han Koo đang có mặt tại Washington trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh đàm phán thương mại với Mỹ, mà theo một quan chức là đã bước vào “giai đoạn cuối then chốt”.
Ngoài cuộc gặp với ông Lutnick, ông Kim Jung Kwan trước đó đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về hợp tác năng lượng tái tạo và an ninh năng lượng. Trong khi đó, ông Yeo Han Koo có cuộc trao đổi trực tuyến với Thống đốc bang Alabama Kay Ivey và dự kiến sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer, cùng Thống đốc bang Texas Greg Abbott. Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cũng cho biết ông Kim Jung Kwan sẽ tiếp tục gặp Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum - người đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng Năng lượng quốc gia, trong tuần này.
Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố Hàn Quốc sẽ phải chịu mức thuế 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước thời hạn. Áp lực đối với Hàn Quốc càng gia tăng trong tuần này sau khi Nhật Bản đạt được một thỏa thuận với Mỹ, theo đó Tổng thống Trump cho biết Tokyo sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của Mỹ, trong đó có ô tô và một số mặt hàng nông sản.
- Từ khóa:
- brazil
- mỹ
- thuế quan của mỹ
- đàm phán thuế quan
Tin liên quan
Lạc quan về triển vọng thuế quan, thị trường châu Á tiếp đà tăng điểm
Các thị trường chứng khoán châu Á đã nối dài đà tăng trong phiên giao dịch sáng 24/7, trước tâm lý lạc quan rằng các quốc gia khác sẽ nối gót Nhật Bản đạt được thỏa thuận thương mại riêng với Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.











