BNEWS Điều này đồng nghĩa với việc nước Anh vẫn sẽ phải tuân theo mọi phán quyết của Tòa án Tối cao Liên minh châu Âu (ECJ) sau năm 2019.
Người phụ trách đàm phán Brexit của Nghị viện châu Âu Guy Verhofstadt ngày 11/2 cho biết quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) là trong thời kỳ chuyển tiếp - thời gian để điều chỉnh giữa giai đoạn Anh là một thành viên đầy đủ của EU cho đến khi Anh hoàn toàn rời khỏi EU, nước Anh vẫn phải tuân theo các quy định pháp luật của EU.
Điều này đồng nghĩa với việc nước Anh vẫn sẽ phải tuân theo mọi phán quyết của Tòa án Tối cao Liên minh châu Âu (ECJ) sau năm 2019.
Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Chính phủ Anh khi tuyên bố rằng Anh sẽ không phải tuân theo luật lệ của EU một khi Anh rời khỏi EU vào năm 2019. Một trong những lý do chính dẫn đến việc nước Anh bỏ phiếu rời khỏi EU là vì nước Anh cho rằng các quy định của EU mà họ bị buộc tuân theo vì là thành viên của khối này đã cản trở sự phát triển của “xứ sở sương mù”.
Ông Verhofstadt cũng tuyên bố Anh phải giải quyết xong vấn đề mức tiền họ phải nộp do rời khỏi EU thì mới có thể bàn về tương lai quan hệ Anh-EU. Đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại Anh-EU sẽ chỉ được tiến hành trong giai đoạn chuyển tiếp Brexit.
Mới đây, Anh và EU đã đi đến nhất trí Anh sẽ trả 57 tỷ euro (49 tỷ bảng) cho việc họ rời khỏi EU mặc dù trước đó Pháp và Đức muốn Anh phải trả 70 tỷ euro. Ông Verhofstadt cảnh báo EU sẽ không chấp nhận để Chính phủ Anh lấy vấn đề quốc phòng và an ninh ra mặc cả trong các cuộc đàm phán giữa hai bên như có lần Văn phòng Thủ tướng từng đề cập. Thỏa thuận giữa khu tài chính London với EU để các hoạt động dịch vụ tài chính tại London có thể tiếp tục hoạt động tự do trong châu Âu như hiện nay dự kiến cũng sẽ được đưa ra bàn thảo. Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis được biết là đang tìm cách hạn chế bớt vai trò của Nghị viện châu Âu trong các thỏa thuận giữa Anh và EU. Theo dự kiến, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gửi thư đến Hội đồng châu Âu ngày 9/3 tới chính thức đề nghị kích hoạt điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon. Nghị viện châu Âu sẽ cho biết ý kiến của mình vào giữa tháng Ba, sau đó lãnh đạo các nước EU sẽ họp từ 8-9/4 để thông qua quyết định về vấn đề đàm phán này. Ông Verhofstadt cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán chính thức giữa Anh và EU sẽ khởi động vào đầu tháng 5/2017.>>>Các rào cản hải quan hậu Brexit đe dọa tương lai chuỗi cung ứng Anh-EU
Tin liên quan
Các rào cản hải quan hậu Brexit đe dọa tương lai chuỗi cung ứng Anh-EU
Hiện nay, từ nguyên liệu thô đến chấu cắm điện của túi khí trong một chiếc ô tô hoàn chỉnh, đều được “di chuyển” giữa Vương quốc Anh và châu Âu khoảng 5 lần trong suốt quá trình sản xuất
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










