BNEWS Tập đoàn viễn thông hàng đầu của Anh - BT Group có thể thiệt hại khoảng 500 triệu bảng (650 triệu USD) sau khi chính phủ nước này quyết định hạn chế Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc).
Tập đoàn viễn thông hàng đầu của Anh - BT Group có thể thiệt hại khoảng 500 triệu bảng (650 triệu USD) sau khi chính phủ nước này quyết định hạn chế Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) tham gia phát triển thế hệ mạng di động thứ 5 (5G), đặc biệt trong lĩnh vực an ninh tại quốc gia này.
Thông báo của BT đưa ra ngày 30/1 nêu rõ khoản chi phí sẽ trải đều trong 5 năm khi tập đoàn này phải điều chỉnh các kế hoạch triển khai mạng 5G sau khi London ra quyết định kể trên.
Giám đốc điều hành của BT Philip Jansen cho biết công ty đang xem xét hướng dẫn chi tiết để xác định tác động đầy đủ của quyết định mới với các kế hoạch của tập đoàn này và trong thời điểm hiện tại tổng thiệt hại được ước tính khoảng 500 triệu bảng trong 5 năm tới.
BT cũng lo ngại động thái mới của London đồng nghĩa với việc tập đoàn sẽ phải thay đổi chính mạng lưới viễn thông của tập đoàn này. Tuy nhiên, công ty hoan nghênh quyết định mới của chính phủ, được đưa ra hôm 28/1, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên đảm bảo an ninh cho mạng lưới 5G của quốc gia này.
Anh quyết định loại Huawei ra khỏi các phân đoạn chính của mạng lưới 5G và hạn chế thị phần mà Huawei được phép sở hữu ở mức 35%.
Tuy nhiên, việc Chính phủ Anh quyết định chỉ hạn chế Huawei tham gia triển khai mạng lưới 5G mà không cấm hoàn toàn lại làm "mất lòng" đối tác lớn của Anh là Mỹ.
Washington đã cấm Huawei tham gia triển khai mạng lưới 5G vì lo ngại nguy cơ an ninh từ công ty của Trung Quốc.
Huawei được biết đến là nhà cung cấp mạng 5G tiên tiến nhất phục vụ truyền tải dữ liệu cực nhanh, nền tảng của các công nghệ thế hệ mới như công nghệ tự lái và robot nhà máy điều khiển từ xa. Không giống Mỹ, Anh đã sử dụng các công nghệ của Huawei trong suốt 15 năm qua.
Theo các chuyên gia phân tích, nếu Chính phủ Anh cấm Huawei tham gia triển khai mạng 5G tại quốc gia này, một số lượng lớn cơ sở vật chất đã gây dựng sẽ bị loại bỏ với chi phí khổng lồ và khiến kế hoạch triển khai 5G bị trì hoãn trong nhiều năm.
Hiện nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho dịch vụ này tại Anh còn có Nokia và Ericsson. Một số nhà mạng điện thoại di động tại Anh như EE và Vodafone, hiện đã cung cấp dịch vụ 5G ở các thành phố như London và Birmingham./.
Tin liên quan
Truyền thông Mỹ: Bộ Thương mại rút lại các quy định cấm các công ty bán hàng cho Huawei
Bộ Thương mại đã rút lại các quy định nhằm hạn chế khả năng của các công ty Mỹ bán các sản phẩm cho Huawei từ các cơ sở sản xuất ở nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.












