Bundesbank lạc quan về đà phục hồi của kinh tế Đức

06:30' - 19/08/2020
BNEWS Bundesbank ngày 17/8 cho biết nền kinh tế Đức đang trên đà phục hồi sau khoảng thời gian sụt giảm do khủng hoảng COVID-19 và được dự báo tăng trưởng mạnh trong quý III/2020.

Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) trong báo cáo tháng mới công bố cho biết, các chỉ số hiện tại của nền kinh tế Đức cho thấy sự chuyển dịch theo chiều hướng đi lên của nền kinh tế này vẫn đang tiếp diễn trong những tháng Hè. 

Bundesbank ngày 17/8 cho biết nền kinh tế Đức đang trên đà phục hồi sau khoảng thời gian sụt giảm do khủng hoảng COVID-19 và được dự báo tăng trưởng mạnh trong quý III/2020.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức trong quý II/2020 giảm 10,1% so với quý I/2020. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi dữ liệu liên quan được thu thập vào năm 1970.

Tháng 3 và 4/2020, một số lĩnh vực của nền kinh tế Đức bị đình trệ giữa bối cảnh Chính phủ buộc phải thực thi lệnh phong tỏa một phần, đóng cửa các cửa hàng, nhà máy tại nước này do sự lây lan của dịch COVID-19. Nền kinh tế Đức bắt đầu phục hồi vào tháng 5/2020 sau khi Berlin nới lỏng các hạn chế.

Theo Bundesbank, các biện pháp chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng cũng như gói kích thích kinh tế trị giá 130 tỷ euro (154 tỷ USD) được Chính phủ Đức triển khai thời gian gần đây sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nền kinh tế này. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của ngân hàng này lưu ý trong thời gian tới, vị thế của nền kinh tế Đức vẫn còn cách khá xa so với mức trước khủng hoảng.

GDP của Đức cho cả năm 2020 sẽ ở mức âm 6,3%, theo dự báo Chính phủ Đức đưa ra hồi tháng 4/2020, và âm 9,4%, theo dự báo hồi tháng 6/2020 của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục