Chứng khoán châu Á hầu hết lên điểm trong phiên 2/7

17:12' - 02/07/2021
BNEWS Chốt phiên 2/7, chỉ số Nikkei 225 tăng 76,24 điểm, lên 28.783,28 điểm, còn chỉ số Hang Seng giảm 517,53 điểm, xuống 28.310,42 điểm và chỉ số Shanghai Composite giảm 70,02 điểm, xuống 3.518,76 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 2/7, khi các nhà đầu tư nỗ lực duy trì động lực vào đầu phiên, với sự lạc quan về đà phục hồi kinh tế và hy vọng về chương trình tiêm chủng đối nghịch với những lo ngại về sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19.

Các thị trường Tokyo, Sydney, Singapore, Wellington, Manila, Mumbai và Jakarta đều tăng. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,27%, hay 76,24 điểm, lên 28.783,28 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,8%, hay 517,53 điểm, xuống 28.310,42 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 1,95%, hay 70,02 điểm, xuống 3.518,76 điểm.

Sự lây lan nhanh của biến chủng Delta đã trở thành mối lo ngại của chính phủ một số nước và buộc các nước như Australia và Nam Phi phải tái áp đặt các biện pháp phong tỏa.

Tuy nhiên, các nước khác như Anh, Mỹ và một số nước ở châu Âu đang thúc đẩy việc mở cửa trở lại nền kinh tế dù số ca mắc mới tăng, khi việc đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng đã góp phần làm giảm số ca tử vong và số ca điều trị tại bệnh viện.

Johnson & Johnson trở thành tập đoàn dược phẩm mới nhất thông báo vaccine do tập đoàn này sản xuất tạo kháng thể mạnh với biến chủng Delta và có có phản ứng miễn dịch kéo dài ít nhất là tám tháng.

Lòng tin vào vaccine và một loạt số liệu kinh tế khả quan từ nhiều nước đã tạo động lực đi lên cho các thị trường chứng khoán. Trong phiên 1/7, chỉ số S&P 500 trên phố Wall đã chạm mức cao kỷ lục phiên thứ sáu liên tiếp. Đà phục hồi của các thị trường được cho là sẽ tiếp tục, dù có những trở ngại.

Các số liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch bùng phát, trong khi hoạt động chế tạo tiếp tục cải thiện.

Trong khi đó, việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 7% trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 1984 và nâng dự báo cho năm tới cũng đã củng cố lòng tin của nhà đầu tư.

Các nhà giao dịch đang chờ báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong ngày để có đánh giá mới về tình hình "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo này có thể cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thêm lý do để bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 3,19 điểm, hay 0,23%, lên 1.420,27 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,29 điểm, hay 0,7%, lên 328,01 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục