BNEWS Tình hình không được cải thiện nhiều trong quý III/2020, mặc dù nhu cầu xăng dầu đã gia tăng trong kỳ nghỉ Hè và giá dầu thô thế giới đã cải thiện nhẹ.
Các nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ Hàn Quốc cho biết, đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể tới các nhà lọc dầu của nước này trong năm 2020 bởi giá dầu thấp đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Bị ảnh hưởng bởi giá dầu thấp và lợi nhuận lọc dầu giảm, SK Innovation - công ty lọc dầu hàng đầu của Hàn Quốc và ba công ty khác - đã lỗ ròng tổng cộng hơn 5.000 tỷ won (4,6 tỷ USD) vào năm 2020. Tình hình không được cải thiện nhiều trong quý III/2020, mặc dù nhu cầu xăng dầu đã gia tăng trong kỳ nghỉ Hè và giá dầu thô thế giới đã cải thiện nhẹ. Trong bối cảnh đó, các nhà máy lọc dầu vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn đã phải chịu một “cú đòn” khác từ các biện pháp phong tỏa xã hội nghiêm ngặt hơn ở trong và ngoài nước vào quý IV/2020, khiến nhu cầu xăng và nhiên liệu chạy máy bay suy giảm mạnh. Các nhà theo dõi thị trường dầu mỏ bày tỏ lo ngại rằng các công ty lọc dầu Hàn Quốc không thể hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ vào cuối năm như thường lệ do sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19. Tại Hàn Quốc, nhu cầu đối với các sản phẩm xăng dầu thường tăng cao vào khoảng cuối năm do nhu cầu sưởi ấm tăng, kết hợp với dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và các sự kiện cuối năm khác. Các nhà phân tích cho biết, hoạt động của các công ty lọc dầu Hàn Quốc có thể bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm 2021. Công ty chứng khoán Meritz ước tính lợi nhuận lọc dầu của các nhà lọc dầu “xứ sở kim chi” trong năm nay sẽ đạt mức 6,6 USD/thùng./.
- Từ khóa:
- giá dầu mỏ
- lọc dầu
- Hàn quốc
- covid-19
Tin liên quan
Thị trường dầu mỏ sẽ diễn biến như thế nào trong năm 2021?
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu và nhiên liệu lỏng thế giới đã giảm từ mức 100,61 triệu thùng trong năm 2019 xuống 94,25 triệu thùng trong năm 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











