BNEWS Các công ty tiêu thụ nhiều năng lượng của Pháp đang có kế hoạch chuyển đổi nồi hơi khí đốt sang sử dụng dầu để tránh gián đoạn nếu nguồn cung khí đốt từ Nga tiếp tục giảm, dẫn tới tình trạng mất điện.
Tại hội nghị kinh tế kinh doanh vào cuối tuần tại phía Nam nước Pháp, một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao cho biết đang chuẩn bị cho khả năng mất điện.
Ông Florent Menegaux, Giám đốc điều hành Michelin, một trong những nhà sản xuất lốp hàng đầu thế giới, cho biết công ty này đã chuyển đổi nồi hơi để có thể sử dụng khí đốt hoặc dầu mỏ, thậm chí là than nếu cần.
Mục tiêu là tránh phải đóng cửa nhà máy nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt, do dầu là một lựa chọn thay thế vẫn được đáp ứng, trong khi nguy cơ thiếu khí đốt ở châu Âu là có thể. Do mất vài ngày để khởi động sản xuất ở một nhà máy, điều quan trọng là phải duy trì nguồn cung năng lượng ổn định.
Trong tháng Sáu vừa qua, Nga đã giảm lượng khí đốt được vận chuyển qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, tuyến được chính vận chuyển khí đốt tới Tây Âu, xuống 40% công suất. Ở châu Âu, các công ty đang sử dụng dầu mỏ thay thế khí đốt khi dành ưu tiên cho việc giải quyết thiệt hại của nền kinh tế do gián đoạn sản xuất và giá năng lượng tăng trước các mục tiêu dài hạn là chuyển sang nhiên liệu không khí thải. Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno Le Maire, đã nới với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham dự hội nghị rằng cần chuẩn bị cho tình huống Nga cắt nguồn cung khí đốt, khi đây là khả năng có thể xảy ra nhất trong thời điểm này. Pháp, quốc gia phụ thuộc 70% vào điện hạt nhân cho nhu cầu điện, ít phụ thuộc trực tiếp vào khí đốt của Nga hơn nhiều so với nước láng giềng là Đức. Tuy nhiên, tập đoàn điện lực quốc gia EDF đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu, khiến sức ép lên các công ty điện lực khác gia tăng./.Tin liên quan
Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 ngừng vận hành để bảo trì
Ngày 11/7, đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức đã dừng vận hành để bảo trì, theo đó dòng khí đốt qua đường ống này dự kiến ngừng trong 10 ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.












