BNEWS Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy Ignazio Visco khẳng định nước này “chỉ rơi vào suy thoái kinh tế trong trường hợp các nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị cắt đứt”.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngân hàng Itaty (ABI) ngày 8/7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italy Ignazio Visco khẳng định nước này “chỉ rơi vào suy thoái kinh tế trong trường hợp các nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị cắt đứt”.
Quan chức này nhấn mạnh mục tiêu từng bước dỡ bỏ các biện pháp hỗ trợ được Italy áp dụng nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục được thực hiện mà không gây ra tác động đáng kể đến chất lượng tín dụng.Mặc dù trong xu hướng tăng lên song “tỷ lệ các khoản đầu tư được xếp loại kém hiệu quả vẫn tương đối thấp trong khi tỷ lệ các khoản cho vay được các ngân hàng ghi nhận có sự gia tăng lớn về rủi ro tín dụng đang dần được thu hẹp".
Tuy nhiên, cũng theo ông Visco, nguy cơ giảm tốc của nền kinh tế khiến các ngân hàng Italy phải thận trọng khi xác định cổ tức và mức dự phòng. Dự kiến, trong Bản tin Kinh tế sẽ được phát hành ngày 15/7, Ngân hàng Trung ương Italy sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về GDP với một kịch bản “khá bình thường, đáng mong đợi và trong chiều hướng tăng trưởng” mặc dù ở mức thấp hơn so với mức dự báo trước khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Bản tin này cũng sẽ đưa ra “những dự báo có phần bi quan hơn, đề cập kịch bản hơi suy thoái” mà nền kinh tế Italy có thể phải đối mặt trong bối cảnh nước này đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung khí đốt nhập khẩu. Italy phải mua phần lớn khí đốt tự nhiên từ nước ngoài và hơn 40% lượng khí đốt nhập khẩu của nước này tới từ Nga. Đến giữa tháng 6/2022, Tập đoàn năng lượng Gazprom đã thông báo cho Tập đoàn năng lượng quốc gia Italy (ENI) việc cắt giảm 15% lượng khí đốt cung cấp cho đối tác lâu năm này của Nga./.Tin liên quan
“Ông lớn” viễn thông của Italy trước kế hoạch cải tổ để chuyển mình
Giám đốc điều hành của công ty viễn thông lớn nhất Italy Telecom Italia (TIM), ông Pietro Labriola, sẽ công bố các kế hoạch cải tổ công ty trong ngày 7/7 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











