Các cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi quốc hội nâng mức trần nợ công

08:56' - 23/09/2021
BNEWS Ngày 22/9, 6 cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ nhanh chóng nâng mức trần nợ công khi cho rằng vỡ nợ sẽ gây "tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế và an ninh quốc gia".

Bức thư của 6 cựu Bộ trưởng do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho biết: "Ngay cả một vụ vỡ nợ trong thời gian ngắn hạn cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế. Điều này tạo ra nguy cơ khiến thị trường chao đảo, khiến nền kinh tế phá sản và khiến người dân Mỹ không nhận được các dịch vụ quan trọng”.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo rằng số dư tiền mặt của bộ này sẽ cạn kiệt nếu không tăng trần nợ công  và điều này sẽ khiến chính phủ  đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.

Đảng Cộng hòa phản đối việc tăng mức trần nợ công do đảng Dân chủ có kế hoạch thông qua dự luật chi tiêu xã hội khổng lồ trị giá 3.500 tỷ USD mà không có sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục