BNEWS Hãng vận tải tàu lớn nhất của Hàn Quốc HMM Co., có cổ phiếu tăng 15,96% lên gần mức cao kỷ lục thiết lập phiên cuối tuần qua là 34.150 won (0,3 USD)/cổ phiếu.
Cổ phiếu các hãng đóng tàu và vận tải tàu biển của Hàn Quốc tăng khá mạnh trong những tuần qua, và vẫn có xu hướng tăng hơn nữa do kỳ vọng giá cước vận tải và nhu cầu tàu biển sẽ tăng cao, giữa bối cảnh kênh đào Suez vẫn đang bị tắc nghẽn.
Hãng vận tải tàu lớn nhất của Hàn Quốc HMM Co., có cổ phiếu tăng 15,96% lên gần mức cao kỷ lục thiết lập phiên cuối tuần qua là 34.150 won (0,3 USD)/cổ phiếu. Trong khi đó, một hãng vận tải tàu biển khác là Pan Ocean Co. cũng có cổ phiếu tăng cao khi giao dịch ở mức 6.640 won/cổ phiếu sau khi tăng 4,2% trong phiên cuối tuần qua. Cổ phiếu của HMM và các hãng vận tải tàu biển khác của Hàn Quốc tăng mạnh trong bối cảnh giá cước vận chuyển tăng vọt xuất phát từ nhu cầu tăng cao trong đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Và giá cước vận tải có thể tăng hơn nữa do tình trạng tắc nghẽn tại kênh đào Suez kể từ tuần trước. Tàu Ever Given, mang cờ Panama, có chiều dài hơn tổng chiều dài của 4 sân bóng đá và tải trọng lên tới 199.000 tấn. Khi tiến vào kênh đào Suez từ Biển Đỏ, con tàu đã bị mắc cạn từ ngày 23/3. Vụ mắc cạn đã khiến hoạt động giao thương đi qua kênh đào Suez hầu như tê liệt.Khoảng 19.000 tàu đi qua kênh đào hàng năm, chiếm khoảng 12% thương mại toàn cầu. Theo giới chuyên gia, giá cước vận tải biển có thể tăng hơn nữa nếu tình trạng tắc nghẽn tại kênh đào Suez từ tuần trước không được giải quyết trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, các hãng đóng tàu Hàn Quốc cũng được coi là được hưởng lợi từ vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez, trong bối cảnh càng có nhiều đồn đoán rằng vụ mắc cạn tàu Ever Given là do lõi của con tàu được đóng tại Nhật Bản. Hãng đóng tàu Samsung Heavy Industries đã nhận được đơn đặt đóng 20 tàu chở hàng container với trị giá 2,8 nghìn tỷ won (2,5 tỷ USD) vào cuối tuần qua từ một công ty Panama. Trước đó, đầu tháng này, hãng đóng tàu Daewoo cũng đạt được một thỏa thuận trị giá 265 tỷ won để đóng ba tàu chở khí đốt hóa lỏng cho một công ty châu Âu, và một loạt đơn đặt hàng khác với tổng trị giá 1,1 nghìn tỷ won từ các khách hàng châu Mỹ, châu Âu và châu Á để đóng 10 tàu chở dầu thô loại lớn. Ngày 29/3, siêu tàu Ever Given đang xoay khỏi vị trí mắc cạn và bắt đầu chuyển động, sau gần một tuần chặn ngang kênh đào Suez gây tắc nghẽn tuyến vận tải biển quan trọng trong giao thương Á-Âu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ khi nào nhà chức trách Ai Cập sẽ cho khôi phục hoạt động qua kênh đào./.Tin liên quan
Sự cố tại kênh đào Suez: Linh hoạt gỡ khó cho doanh nghiệp
Mấy ngày nay sự cố siêu tàu container mắc kẹt tại kênh đào Suez - điểm quan trọng trên hành trình xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu đang gây lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











