BNEWS Theo thỏa thuận đạt được giữa các bên, Deutsche Bank (ngân hàng lớn nhất của Đức )sẽ trả cho Mỹ tổng cộng 7,2 tỷ USD, bao gồm 3,1 tỷ USD tiền phạt và 4,1 tỷ USD tiền bồi thường cho các khách hàng.
Deutsche Bank và Credit Suisse ngày 23/12 thông báo vừa đạt được thỏa thuận với giới chức Mỹ về việc dàn xếp khoản tiền phạt hàng tỷ USD liên quan đến hành vi bán sai chứng khoán thế chấp rủi ro cao của các ngân hàng này, vốn góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Theo thỏa thuận đạt được giữa các bên, Deutsche Bank (ngân hàng lớn nhất của Đức )sẽ trả cho Mỹ tổng cộng 7,2 tỷ USD, bao gồm 3,1 tỷ USD tiền phạt và 4,1 tỷ USD tiền bồi thường cho các khách hàng.
Với khoản đền bù này, Deutsche Bank nhanh chóng xóa tan thông tin cho rằng Deutsche Bank có thể phá sản, dẫn tới bất ổn trong hệ thống tài chính toàn cầu nếu phải trả 14 tỷ USD tiền phạt theo yêu cầu ban đầu của Bộ Tư pháp Mỹ.
Vài giờ sau khi Deutsche Bank đưa ra thông báo trên, Credit Suisse - tập đoàn tài chính đa quốc gia có trụ sở ở Zurich, Thụy Sĩ - cho biết chấp nhận trả cho Mỹ gần 5,3 tỷ USD để dàn xếp tranh cãi tương tự về bán tháo chứng khoán thế chấp dưới chuẩn.
Một ngày trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo cơ quan này đang khởi kiện tập đoàn tài chính Barclays (Anh) với cáo buộc gian lận trong việc bán các loại chứng khoán có đảm bảo bằng thế chấp ở Mỹ.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barack Obama sắp mãn nhiệm, đang nhanh chóng kết thúc các cuộc điều tra nhằm vào các công ty Phố Wall - "thủ phạm" tạo ra và bán tháo chứng khoán thế chấp rủi ro dẫn tới cuộc khủng hoảng tồi nhất kể từ sau thời kỳ Đại suy thoái.
Theo hãng tin Bloomberg, giới chức Mỹ hiện đã thu được hơn 46 tỷ USD tiền phạt từ các ngân hàng lớn trên thế giới vì những sai phạm của các ngân hàng này dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008./.
Tin liên quan
Ngân hàng Credit Suisse đồng ý trả gần 5,3 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ
Đến lượt ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ đồng ý bỏ ra 5,28 tỉ USD để dàn xếp vụ Bộ Tư pháp Mỹ kiện ngân hàng này cùng một số tổ chức tài chính lớn khác của châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng USD rớt giá mạnh nhất 3 tháng khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu
Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng USD đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần ba tháng qua.
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương G7 không còn chung nhịp
Trong nhiều thập niên, thế giới đã quen với một niềm tin giản đơn: khi một cú sốc toàn cầu ập đến, các ngân hàng trung ương lớn sẽ phản ứng gần như đồng nhịp.
-
Ngân hàngFed có thể tăng lãi suất vào cuối năm
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào lạm phát và kéo dài thời gian giữ nguyên lãi suất, trước khi tăng vào cuối năm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 3/7: USD giảm, NDT tăng
Sáng 3/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.203 VND/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương toàn cầu lo ngại bất ổn tài chính vì AI
Giới chức tài chính toàn cầu có chung nhận định: AI có thể đảo lộn mọi khía cạnh của nền kinh tế, từ thị trường lao động, tín dụng đến an ninh mạng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định tài chính toàn cầu.
-
Ngân hàngKết nối thanh toán QR Việt Nam - Singapore, mở rộng hạ tầng kinh tế số ASEAN
Việc kết nối này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại và thúc đẩy liên kết hạ tầng thanh toán số trong khu vực ASEAN.
-
Ngân hàngKinh tế 6 tháng: Dòng vốn khơi thông động lực tăng trưởng
Giữ ổn định vĩ mô trong khi vẫn tạo dư địa cho tăng trưởng là dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng trong nửa đầu năm 2026.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD và NDT cùng đi xuống
Vietcombank niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.105 VND/USD và giá bán ra 26.465 VND/USD, cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàngĐồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á.











