BNEWS Nếu tỷ lệ nợ xấu chạm mức 10%, nguồn vốn dự phòng của hệ thống tài chính sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí sẽ đẩy nhiều ngân hàng vào cảnh phá sản.
Tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 có thể đẩy tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng Nam Phi lên 10% trong năm 2020, mức cao nhất trong lịch sử và cao gần gấp đôi mức 6% mà khối ngân hàng nước này từng trải qua trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Giám đốc điều hành Hiệp hội ngân hàng Nam Phi Bongiwe Kunene cho biết, dự báo trên dựa trên việc tập hợp số liệu liên quan đến các khoản nợ tiềm ẩn nhiều rủi ro của các ngân hàng Nam Phi. Trong trường hợp tỷ lệ nợ xấu chạm mức 10%, nguồn vốn dự phòng của hệ thống tài chính sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, thậm chí sẽ đẩy nhiều ngân hàng vào cảnh phá sản. Theo bà Kunene, cho đến thời điểm hiện tại, tổng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Nam Phi đang ở mức khoảng 23 tỷ USD, tương đương 4,3% số tổng dư nợ tín dụng. Nam Phi từng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong lịch sử là 6% trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Bà Kunene cho biết rất nhiều ngân hàng Nam Phi, trong đó một số đứng trong tốp các ngân hàng lớn nhất châu Phi, cũng đã đưa ra dự đoán rằng các tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 nhiều khả năng sẽ khiến họ đối mặt với một tỷ lệ nợ xấu ở mức kỷ lục và sẽ lấy mất khoảng 20% lợi nhuận của họ trong năm 2020. Trên thực tế, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, kinh tế Nam Phi đã rơi vào khủng hoảng triền miên trong nhiều năm qua, đặc biệt dưới thời cựu Tổng thống Zacob Zuma (2009-2018), do năng lực quản lý yếu kém cùng tình trạng tham nhũng tràn lan.Cuối tháng Năm vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nam Phi dự đoán kinh tế nước này sẽ giảm 7% - mức giảm sâu nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái hồi những năm 1930./.
>>>Nợ xấu của các ngân hàng Ấn Độ có thể tăng gấp đôi
- Từ khóa:
- covid 19
- nợ xấu
- nam phi
- ngân hàng nam phi
Tin liên quan
Trung Quốc xóa bỏ hoạt động ngân hàng "ngầm" để ngăn chặn nợ xấu
Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) cho biết nước này đã xử lý các khoản nợ xấu có tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ nhân dân tệ (289,11 tỷ USD) trong năm 2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngAgribank triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
Ngày 26/6/2026, Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026, triển khai chiến lược phát triển Agribank gắn với công tác phát triển khách hàng giai đoạn 2026-2030.
-
Ngân hàngBức tranh lợi nhuận ngân hàng quý II dần lộ diện
Quý II/2026 đang dần khép lại, kéo theo sự chú ý của thị trường hướng về kết quả kinh doanh của các ngân hàng.
-
Ngân hàng“Bệ đỡ” giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
Tại thành phố Đồng Nai, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực sự trở thành “bệ đỡ” vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế.
-
Ngân hàngLãi suất chứng chỉ tiền gửi đi xuống
Thị trường lãi suất tuần qua ghi nhận xu hướng ổn định, với chứng chỉ tiền gửi giảm lãi suất trong khi các ngân hàng tiếp tục hút vốn bằng ưu đãi cộng lãi và lãi suất bậc thang.
-
Ngân hàngĐồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp
Đồng USD ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp trong ngày 26/6 do dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt và giá dầu thô giảm. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn hướng tới tháng tăng giá nhiều nhất kể từ tháng 7/2025.
-
Ngân hàngVPBank tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm, đưa dịch vụ tài chính đến với khách hàng
Sau sự kiện tại TP.HCM, “VPBank tới rồi, mở “lời” ngay thôi” đến với khách hàng phía Bắc vào ngày 27, 28/6 tại Trung tâm thương mại GO! Thăng Long (Hà Nội), Vincom Plaza Lý Thái Tổ (Bắc Ninh).
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 26/6: USD giảm nhẹ, NDT phục hồi
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h25, giá USD được niêm yết ở mức 26.134 VND/USD mua vào và 26.454 VND/USD bán ra, cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên trước.
-
Ngân hàngNhững biến số xung quanh kịch bản lãi suất của Fed
Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã bắt đầu nhiệm kỳ mới với những thay đổi đáng chú ý về thông điệp.
-
Ngân hàngĐề xuất bổ sung Quyền rút vốn đặc biệt vào dự trữ ngoại hối nhà nước
Ngân hàng Nhà nước đề xuất ghi nhận phần SDR được IMF phân bổ vào Quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước, qua đó làm rõ cơ chế quản lý và hạch toán đối với loại tài sản dự trữ đặc biệt này.










