BNEWS Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, cung cấp Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam.
Chiều ngày 8/9, Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam-Nhật Bản tại tỉnh Kanagawa do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp cùng chính quyền tỉnh Kanagawa và chính quyền các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh đồng tổ chức đã diễn ra tại thành phố Yokohama.
Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự Diễn đàn có ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa; ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Nam; bà Vũ Nhật Hà, Trưởng bộ phận đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến đầu tư-thương mại, các đơn vị tư vấn đầu tư của Nhật Bản và Việt Nam.Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh đây là một sự kiện hết sức thiết thực, diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, cung cấp Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, đồng thời là đối tác lao động lớn thứ hai, đối tác đầu tư, du lịch lớn thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Các nhà đầu tư của Nhật Bản nói chung và tỉnh Kanagawa nói riêng đã đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam suốt 35 năm qua.
Trình bày tại Diễn đàn, ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Nam, chia sẻ tiềm năng hợp tác đầu tư của tỉnh trên các lĩnh vực thế mạnh như sản xuất công nghiệp chế biến, công nghệ thông tin, sản xuất ô tô, máy móc, thiết bị nông nghiệp, thiết bị điện, điện tử, du lịch dịch vụ…
Đồng thời, ông nhấn mạnh các giải pháp xây dựng môi trường thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ; quy hoạch và phát triển khu công nghiệp mới, khu công nghệ cao; hỗ trợ tuyển dụng lao động; đảm bảo an toàn, an ninh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài và người lao động.
Lãnh đạo chính quyền tỉnh duy trì gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng định kỳ 2 lần/năm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ miễn phí tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động với mức trung bình 1 triệu đồng/lao động.
Đại diện tỉnh Bắc Ninh, bà Lê thị Thu Huyền, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, nhấn mạnh tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua luôn đứng trong Top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến hết năm 2022, tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký đầu tư cho gần 2.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn đạt 24,4 tỷ USD. Trong số đó, đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 70% tổng số dự án và chiếm 85% tổng vốn đầu tư nước ngoài.
Đến nay, đang có hơn 100 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đăng ký là 1,67 tỷ USD, xếp thứ 3/39 quốc gia/vùng lãnh thổ (sau Hàn Quốc và Singapore).Về chính sách ưu đãi, bên cạnh các chính sách theo quy định chung do Chính phủ Việt Nam ban hành, tỉnh Bắc Ninh còn dành nhiều ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp có dự án đầu tư quy mô vốn từ 6.000 tỷ VND trở lên.
Cụ thể là thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
Về tỉnh Kanagawa, Thống đốc Kuroiwa Yuji cho biết Diễn đàn lần này là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa có thể cập nhật những thông tin mới nhất về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp nhất cho hoạt động đầu tư vào Việt Nam thời gian tới. Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự và giới thiệu trực tiếp của lãnh đạo các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh về thế mạnh, cũng như các chính sách ưu đãi của địa phương đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Thống đốc Kuroiwa hy vọng rằng sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp tỉnh Kanagawa lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư và đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.
Diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam-Nhật Bản tại tỉnh Kanagawa là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động giao lưu, hợp tác về kinh tế, văn hóa, đầu tư, du lịch, ẩm thực trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam tại tỉnh Kanagawa năm 2023” diễn ra từ ngày 8-10/9./.Tin liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Ngày 6/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp siết kiểm soát IUU trước đợt thanh tra EC
Đồng Tháp đẩy mạnh kiểm soát tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý vi phạm trước đợt thanh tra IUU lần thứ 6 của EC vào tháng 10/2026.
-
Kinh tế Việt NamNhững địa chỉ mới của dòng vốn FDI
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP. Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường.
-
Kinh tế Việt NamThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn Đảng Công nhân Hungary
Chiều 5/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài cuối: Vẫn còn nhiều dư địa
Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đang đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà, đồng hành cùng hành trình sản xuất xanh.
-
Kinh tế Việt NamTừ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư
Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại miền Nam gắn liền với năng lực tiếp nhận của lưới điện và yêu cầu sản xuất xanh của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamBãi bỏ Quyết định 6142, Hà Nội tiếp tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng
Việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamMở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp - năng lượng tái tạo
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, 2 trung tâm công nghiệp-năng lượng tái tạo liên vùng được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối toàn bộ chuỗi giá trị mới.















