BNEWS Các nước Arập đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Ai Cập, với khoản đầu tư trực tiếp ròng lên tới 6,35 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Ba của tài khóa 2021-2022.
Ngân hàng trung ương Ai Cập (CBE) ngày 21/8 thông báo các nước Arập đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Ai Cập, với khoản đầu tư trực tiếp ròng lên tới 6,35 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng Bảy đến tháng Ba của tài khóa 2021-2022, tăng 172,88% so với cùng kỳ của tài khóa trước đó.
Trong bản tin thống kê hàng tháng, ngân hàng CBE cho hay đầu tư trực tiếp nước ngoài ròng đã tăng lên 3,51 tỷ USD trong quý III của tài khóa 2021-2022, so với 1,91 tỷ USD trong quý II, tăng 83,8%. Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Ai Cập, với mức đầu tư ròng là 2,67 tỷ USD trong quý III của tài khóa 2021-2022, so với 1,47 tỷ USD trong quý II, tăng 81,63%. Theo Cơ quan thống kê và huy động công trung ương Ai Cập (CAPMAS), giá trị trao đổi thương mại giữa Ai Cập và UAE đã tăng 1,2 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2022, so với 1,1 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2021, tăng 1,4%. Giá trị kiều hối của các công dân Ai Cập làm việc tại UAE cũng lên tới 3,5 tỷ USD trong tài khóa 2020-2021, so với 3,4 tỷ USD trong tài khóa trước đó, tăng 1,4%. Theo ước tính của chính quyền Ai Cập, khoảng 950.000 công dân của quốc gia Bắc Phi đang sinh sống và làm việc tại UAE đến cuối năm 2020. Kuwait đứng thứ hai trong danh sách các nước Arập đầu tư nhiều nhất vào Ai Cập với các khoản đầu tư ròng trị giá 168 triệu USD trong quý III của tài khóa 2021-2022, so với 155 triệu USD trong quý II, tăng 8,39%. Qatar đứng thứ ba với khoảng 140 triệu USD đầu tư trực tiếp ròng trong quý III của tài khóa 2021-2022, so với 109 triệu USD trong quý II, với tốc độ tăng 28,4%.Tiếp theo là Bahrain, Saudi Arabia, Jordan với các khoản đầu tư ròng vào Ai Cập trong quý III của tài khóa 2021 -2022 lần lượt là 121 triệu USD, 108 triệu USD và 30 triệu USD.
Thời gian gần đây, Ai Cập đã nhận được các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính từ các nước vùng Vịnh, trong đó Saudi Arabia, UAE và Qatar cam kết huy động hơn 22 tỷ USD tiền gửi và đầu tư vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của đất nước "Kim tự tháp" do khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu./.Tin liên quan
Ai Cập có kế hoạch phát hành 6 tỷ USD trái phiếu quốc tế
Ngày 14/8, một nguồn tin chính phủ Ai Cập nói với tờ tin tức Asharq rằng quốc gia Bắc Phi này đang có kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 6 tỷ USD trong năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











