BNEWS Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto ngày 21/1 đã có cuộc điện đàm với ông Trump, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ gặp gỡ trong tương lai gần.
Theo Văn phòng Tổng thống Mexico, trong cuộc điện đàm trên, ông Nieto đã khẳng định mong muốn có một cuộc đối thoại cởi mở với Mỹ.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng điều này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho cả hai. Theo thông tin từ Nhà Trắng, ông Trump và Tổng thống Nieto dự kiến sẽ gặp gỡ vào ngày 31/1 tới.
Trước đó, ông Trump đã cam kết xây bức tường biên giới với Mexico nhằm ngăn chặn người dân nước này nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, đồng thời đe dọa rút khỏi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu không thể đàm phán lại hiệp định này theo hướng có lợi cho Mỹ.
Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã có cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề thương mại. Bên cạnh đó, ông Trudeau cũng chúc mừng ông Trump chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng.
Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Canada nêu rõ: "Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Trump đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Canada - Mỹ, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.Thủ tướng Trudeau đã nhấn mạnh sự phát triển sâu sắc về quan hệ kinh tế giữa hai nước với biểu hiện cụ thể là 35 bang của Mỹ đã chọn Canada làm địa điểm xuất khẩu hàng đầu".
Trong khi đó, phía Nhà Trắng cho biết cũng tại cuộc điện đàm trên, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận việc tổ chức các cuộc gặp gỡ trong thời gian tới.
Cũng trong ngày 21/1, trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra bày tỏ hy vọng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương, theo đó hai nước sẽ cùng phối hợp để tăng cường hợp tác.
>> Những gương mặt chủ chốt sẽ chèo lái nền kinh tế Mỹ dưới thời Donald Trump
>> Trung Quốc chuẩn bị tình huống xấu nhất trong nhiệm kỳ ông Trump
- Từ khóa:
- donald trump
- kinh tế mỹ
- mexico
- canada
- argentina
Tin liên quan
WEF 2017: Ông Donald Trump có đặt dấu chấm hết cho toàn cầu hóa?
Rạng sáng 21/1 theo giờ Việt Nam, Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới 2017 (WEF 2017) đã bế mạc tại Davos, Thụy Sỹ sau bốn ngày làm việc với hàng trăm phiên thảo luận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.













