Cách ly 57 người trên chuyến bay có hành khách Nhật nhiễm SARS -CoV-2
Chiều 5/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện cách ly 57 người liên quan đến các chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm SARS -CoV-2, gồm: hành khách đi cùng, nhân viên hàng không, nhân viên khách sạn nơi một số khách lưu trú.
Theo đó, trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) đến sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh lúc 22 giờ 30 ngày 3/3, hành khách người Nhật nhiễm SARS -CoV-2 quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay trong đêm, hành khách này đến Nhật Bản trên chuyến bay VN340 và và được cơ quan Y tế Nhật Bản xác định nhiễm SARS -CoV-2. Tổ bay và máy bay của chuyến bay VN340 đã quay đầu về Việt Nam ngày 4/3 với ký hiệu chuyến bay là VN341. Chiều 4/3, sau khi nhận thông tin trên trong lúc chuyến bay VN341 chuẩn bị hạ cánh, hệ thống phòng chống dịch của Thành phố đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.Đối với chuyến bay VN341 do chưa được khử khuẩn trước khi bay về Việt Nam nên 13 thành viên tổ bay và 22 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam (đều là người Việt Nam cả người lớn và trẻ em) được đưa vào khu cách ly tập trung của thành phố ở huyện Nhà Bè và Củ Chi ngay trong chiều tối 4/3. Máy bay được tiến hành khử trùng theo quy định.
Đối với chuyến bay VN814 trước đó, cơ quan chức năng đã lập tức lên danh sách tổ bay và hành khách trên cùng chuyến bay nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly ngay đối với 6 nhân viên tổ bay (gồm 2 phi công và 4 tiếp viên) ngay trong đêm 4/3. Đối với hành khách nhập cảnh từ chuyến bay VN814 gồm 6 trường hợp, cụ thể: 5 hành khách là người nước ngoài đã xuất cảnh trong ngày 4/3, gồm: 1 người Philippines về Philippines, 3 người Pháp về Bangkok và 1 người Australia về Australia. Một hành khách là người Việt Nam đã điều tra xác minh cư ngụ tại Quận 1 đã được cách ly tập trung trong sáng 5/3. Người nhà đã tiếp xúc với hành khách người Việt Nam cũng được yêu cầu cách ly tại nhà. Đối với nhân viên sân bay có tiếp xúc với bệnh nhân người Nhật Bản trong đêm 3/3, gồm 9 người cũng đã được đưa đến cách ly tập trung ngay trong đêm 4/3. Ngoài ra, qua điều tra, số du khách người Pháp trước khi đi Bangkok - Thái Lan đã ngụ ở một khách sạn tại Quận 1 và có 6 nhân viên khách sạn đã tiếp xúc với 3 du khách này đã được thực hiện cách ly y tế. Khách sạn cũng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế Quận 1 xử lý môi trường theo quy định. Như vậy, chưa đầy 24 giờ, hệ thống y tế, chính quyền địa phương và các ngành liên quan đã điều tra, xác minh các trường hợp liên quan, có nguy cơ để tổ chức cách ly, xử ly y tế theo quy định. Tổng cộng đã có 57 trường hợp được cách ly tập trung./. 1 khách Nhật dương tính với COVID-19, cách ly hành khách và phi hành đoàn chuyến VN340/341Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Dịch COVID-19: Vietnam Airlines tại Nhật Bản tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch
12:22' - 05/03/2020
Theo Giám đốc Văn phòng Đại diện Vietnam Airlines tại Nhật Bản, đơn vị này tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.
-
Kinh tế Việt Nam
Vietnam Airlines thông tin về 1 khách Nhật bị nhiễm COVID-19 trên chuyến bay đến Nhật Bản
19:24' - 04/03/2020
Vietnam Airlines đã lập tức khử trùng tàu bay và triển khai cách ly tập trung đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất phục vụ các chuyến bay trên toàn bộ hành trình của hành khách người Nhật này.
-
Ý kiến và Bình luận
Nhật Bản hỗ trợ cho thực tập sinh Việt Nam phòng chống COVID-19
14:24' - 04/03/2020
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các cơ quan chức năng Nhật Bản đang tăng cường biện pháp hỗ trợ cho các thực tập sinh Việt Nam phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh
21:19' - 16/09/2025
Sáng ngày 16/9/2025 (giờ địa phương), tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh.
-
Kinh tế Việt Nam
Gỡ vướng cho 4 dự án giao thông trọng điểm
21:18' - 16/09/2025
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình về việc khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 4 dự án giao thông trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nhân trẻ đồng hành kiến tạo thể chế, khai mở nguồn lực quốc gia
21:08' - 16/09/2025
Trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao của VPSF 2025, đại diện doanh nhân trẻ đã đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.
-
Kinh tế Việt Nam
Quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng hiệu quả, thực chất
20:25' - 16/09/2025
Việc trao đổi cấp cao duy trì thường xuyên, kết nối chiến lược mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế đã góp phần đưa quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng hiệu quả, thực chất.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng
19:53' - 16/09/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 165/CĐ-TTg về tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch ứng phó an ninh phi truyền thống
19:40' - 16/09/2025
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hoá nội dung Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Doanh nghiệp tư nhân yêu nước, trí tuệ, nhân văn, hội nhập, phát triển
19:13' - 16/09/2025
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo tại phiên đối thoại cấp cao của của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2025 sẽ bắt đầu từ 1/12
19:08' - 16/09/2025
Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc tổ chức “Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2025 – Vietnam GrandSale 2025” từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026 trên phạm vi toàn quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Những tuyến cao tốc mới mở cơ hội phát triển cho Đồng Tháp
18:41' - 16/09/2025
Những tuyến cao tốc mới được xây dựng trên địa bàn tỉnh, mở ra cơ hội phát triển mới cho Đồng Tháp nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.