BNEWS Ngày 22/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phê chuẩn về mặt nguyên tắc việc bỏ quy định đặt cọc 3.000 USD và giấy bảo hiểm y tế 50.000 USD với nhà đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia nhập cảnh Campuchia.
Tuy nhiên, nhóm công tác kỹ thuật thuộc Bộ Kinh tế-Tài chính và Bộ Y tế Campuchia sẽ phải thảo luận kỹ hơn để thẩm định và thống nhất việc liệu có nới lỏng các biện pháp này có ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng hay không.
Người phát ngôn Bộ Kinh tế-Tài chính Campuchia Meas Sok Sensan nói với phóng viên báo Khmer Times rằng Chính phủ Campuchia sẽ thúc đẩy việc áp dụng thủ tục đối với du khách nước ngoài nhập cảnh có liên quan tới kinh doanh, trong đó có các nhà đầu tư, Giám đốc, Tổng Giám đốc, nhân viên kỹ thuật và các thành viên gia đình họ.
Người phát ngôn Meas Sok Sensan cho biết các công ty có thể đứng tài trợ hoặc bảo lãnh cho các đối tượng trên.
Ông Meas Sok Sensan giải thích thêm: “Việc đăng ký tài trợ hoặc bảo lãnh có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến. Khi đó, chúng tôi sẽ có thư phê chuẩn bằng mã QR rồi các công ty gửi tới du khách trước chuyến đi tới Campuchia”.
Tuy nhiên, Campuchia vẫn áp dụng quy định du khách nhập cảnh phải có giấy xác nhận không mắc dịch COVID-19 có hiệu lực trong vòng 72 giờ.
Khi vào Campuchia, sau các thủ tục nhập cảnh thông thường, du khách sẽ nhanh chóng được hướng dẫn làm xét nghiệm COVID-19 và có kết quả trong vòng 8 giờ.
Về việc nghỉ chờ qua đêm đầu tiên, du khách có thể lưu trú trong một khách sạn đã được đặt trước. Bộ Y tế Campuchia sẽ tư vấn danh sách những khách sạn được chỉ định cho du khách đặt phòng.
Người phát ngôn Bộ Kinh tế-Tài chính Campuchia cho biết thêm rằng mức phí 160 USD liên quan tới xét nghiệm và phương tiện di chuyển tới khách sạn đã bao gồm cả chi phí nghỉ đêm đầu tiên. Nếu xét nghiệm âm tính, du khách có thể rời đi để tự cách ly trong vòng 14 ngày. Nếu dương tính, du khách sẽ được chuyển tới nơi điều trị và công ty bảo lãnh sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí.
Thông tin từ Bộ Kinh tế-Tài chính Campuchia cho biết thủ tục nhập cảnh mới vào Campuchia sẽ có hiệu lực vào tuần tới.
Hôm 21/7, thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã phát hiện thêm 26 trường hợp mắc COVID-19.
Trong đó, 25 trường hợp là hành khách bay từ Nga và Ai Cập về Campuchia quá cảnh Malaysia hôm 19/7 trên chuyến bay có tổng cộng 144 hành khách.
Trong khi đó, một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã đáp máy bay từ Hàn Quốc về nước cũng trong ngày 19/7 trên chuyến bay 110 hành khách.
Sau khi phát hiện các ca nhiễm mới, Campuchia đã tiến hành cách ly 14 ngày đối với 228 hành khách cùng chuyến bay.
Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine tại cuộc họp báo ngày 19/7 cho biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Campuchia, không có trường hợp lây nhiễm ra cộng đồng với quy mô lớn được phát hiện ở nước này.
Tính đến sáng ngày 21/7, Campuchia xác nhận 197 ca COVID-19, trong đó 140 ca đã bình phục./.
Tin liên quan
Nhật Bản cân nhắc đàm phán nới lỏng hạn chế nhập cảnh với nhiều nước và vùng lãnh thổ
Nhật Bản sẽ khởi động đàm phán với khoảng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









