Campuchia trục xuất hơn 100 người Trung Quốc nghi tống tiền qua điện thoại internet

19:07' - 24/08/2017
BNEWS Ngày 24/8, Campuchia đã trục xuất 122 người Trung Quốc, trong đó có 16 phụ nữ, bị tình nghi tham gia một mạng lưới sử dụng dịch vụ viễn thông để tống tiền các nạn nhân ở Trung Quốc.

Trung tướng Ouk Hai Seila, người người đứng đầu bộ phận điều tra thuộc Tổng Cục di trú Campuchia nêu rõ Trung Quốc đã điều 2 máy bay đến tiếp nhận các đối tượng trên.

Theo quan chức này, các nghi phạm sẽ bị đưa về tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, qua sân bay quốc tế tại tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia.

Sau khi nhận thông tin từ phía Trung Quốc, nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ các đối tượng trên vào ngày 2/8 tại hai địa điểm ở tỉnh Banteay Meanchey, Tây Bắc nước này.

Thông qua dịch vụ kết nối VoIP (điện thoại qua internet) từ Campuchia, những đối tượng trên đã đe dọa, tống tiền nhiều người ở Trung Quốc. Cũng trong đợt truy quét này, nhà chức trách đã thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay và danh sách các nạn nhân.

Kể từ năm 2011, Campuchia đã trục xuất 1.050 nghi phạm người Trung Quốc tham gia hoạt động tội phạm trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục