BNEWS Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon ngày 8/4 cho biết chính phủ sẽ xem xét cho phép đón du khách quốc tế đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tới Siem Reap nhằm khôi phục ngành du lịch tại đây.
Báo Khmer Times ngày 9/4 đưa tin Bộ Du lịch Campuchia vừa trình đề nghị lên Thủ tướng Hun Sen xin phép mở cửa cho khách du lịch đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đến thăm quan tỉnh Siem Reap với kỳ quan Angkor nổi tiếng trong quý IV/2021.
Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon ngày 8/4 cho biết chính phủ sẽ xem xét cho phép đón du khách quốc tế đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tới Siem Reap nhằm khôi phục ngành du lịch tại đây.Bộ đưa ra đề xuất này khi chiến dịch tiêm phòng đang được đẩy nhanh tại Campuchia và mở rộng đối tượng tiêm phòng từ quan chức chính phủ, công chức tới lao động thuộc khu vực tư nhân.
Trên Facebook chính thức của Bộ Du lịch Campuchia, ông Thong Khon đề nghị Thủ tướng Hun Sen cho phép bắt đầu bàn thảo với Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan cũng như chính quyền tỉnh và khu vực tư nhân về khả năng mở các gói du lịch đối với khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong quý cuối năm hoặc vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Bộ trên cũng cho biết thêm chi tiết của các gói tour sẽ bao gồm những nguyên tắc chính như sau: Thứ nhất, phải xây dựng được lòng tin và sự tín nhiệm. Thứ hai, đảm bảo chất lượng, dịch vụ và giá cả hợp lý. Thứ ba, tạo thuận lợi cho đi lại nhưng phải phù hợp với quy định y tế.Các bên sẽ bắt đầu bàn bạc về các chuyển bay trực tiếp hoặc xe khách di chuyển từ các nước láng giềng và việc triển khai kế hoạch này sẽ được tiến hành cùng lúc với chương trình hành động mang tên “Bản đồ tái khởi động du lịch Campuchia thời hậu COVID-19” đã được Chính phủ Campuchia thông qua gần đây.
Giữa tháng 3/2021, Angkor Enterprise, Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý di sản Angkor, công bố số liệu cho thấy lượng khách nước ngoài đến Di sản Angkor trong hai tháng đầu năm 2021 đã giảm khoảng 98% so với cùng kỳ năm ngoái.Riêng trong tháng 2/2021, Angkor Enterprise đã thu được 122.357 USD từ bán vé cho 2.981 lượt khách nước ngoài vào thăm di sản Angkor, giảm trên 97% cả về doanh thu và lượng khách thăm quan so với cùng thời gian này năm ngoái.
Lượng khách tới Angkor sụt giảm trong bối cảnh ngành du lịch Campuchia cũng như ngành du lịch toàn cầu rơi vào thảm cảnh chung vì đại dịch COVID-19. Trong nỗ lực ngăn chặn sự suy thoái của ngành du lịch hiện nay do đại dịch COVID-19, Angkor Enterprise đã thông báo điều chỉnh thời hạn vé thăm quan Công viên khảo cổ Angkor.Theo đó, khách nước ngoài mua vé thăm quan di sản Angkor một ngày sẽ được thăm quan nơi này hai ngày, vé thăm quan ba ngày sẽ tăng lên thành 5 ngày và vé thăm quan một tuần được tăng thời hạn lên 10 ngày. Tương tự như vậy, vé một tháng sẽ kéo dài thành hai tháng, ba tháng nâng lên 6 tháng và 6 tháng có giá trị 12 tháng.
Theo thông cáo báo chí của Angkor Enterprise, quyết định nâng giá trị thời hạn vé thăm quan di sản Angkor nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy dịch vụ du lịch, đảm bảo sức hấp dẫn của di sản và du lịch Campuchia đối với du khách trong mùa dịch COVID-19. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 11/3 đến ngày 31/12/2021. Hiện tại, vé thăm quan một ngày Công viên khảo cổ Angkor (thuộc tỉnh Siem Reap ở phía Bắc Campuchia) có giá 37 USD/khách, vé ba ngày 62 USD/khách và vé 7 ngày 72 USD/khách./.>>Campuchia ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho lao động phi chính thức
Tin liên quan
Campuchia: Số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia ngày 9/4 ghi nhận số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay với 576 ca.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










