Căn cứ xác định người lao động làm thợ nề được hỗ trợ

07:00' - 05/10/2021
BNEWS Trường hợp được Nhà nước hỗ trợ người lao động làm thợ “nề”: Là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ông P.Đ.D là thợ hồ (nề), đã thất nghiệp từ khi Chỉ thị 16 áp dụng tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho đến nay. Ông D hỏi, ông có được hỗ trợ tiền theo chính sách của Chính phủ đưa ra không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp được Nhà nước hỗ trợ người lao động làm thợ “nề”: Là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nằm trong khu vực bị phong tỏa theo quy định Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên.

Trường hợp không được Nhà nước hỗ trợ người lao động làm thợ “nề”: Là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không nằm trong khu vực bị phong tỏa theo quy định Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục