BNEWS Các khu chung cư có căn hộ diện tích nhỏ dự kiến sẽ có các căn hộ diện tích từ 30 - 50m2.
Thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ đồng hành cùng thành phố Hà Nội xây dựng những khu nhà ở cho công nhân trên địa bàn Thủ đô cùng những thiết chế văn hóa, dịch vụ đi kèm để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người lao động.
Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị đối thoại công nhân lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội năm 2017 tổ chức mới đây.
Đòi hỏi từ thực tiễn
Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị đã liên hệ với các địa phương dành đất sạch cho công đoàn xây nhà ở cho công nhân. Các khu chung cư này dự kiến sẽ có các căn hộ diện tích từ 30 - 50m2, giá thành khoảng 5 triệu đồng/m2.
Cụ thể, căn hộ khoảng 30m2 sẽ có gác lửng, đủ phòng khách, phòng ngủ nhà vệ sinh,… để công nhân có thể mua, hoặc thuê. Ngoài ra, khu căn hộ cũng có đi kèm các tiện ích thiết yếu như nhà trẻ, siêu thị, hạ tầng để phục vụ công nhân.
Động thái này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Bộ Xây dựng khi chấp thuận cho Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm căn hộ chung cư diện tích 25m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh với yêu cầu bảo đảm thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín. Tuy nhiên, mô hình này vẫn gây ít nhiều tranh luận.
Hiện Bộ Xây dựng đang dự thảo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Có lẽ, diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư sẽ được quy định cụ thể hơn để triển khai trên diện rộng.
Tiêu chuẩn nhà ở sau 10 năm đã hạ thấp, chỉ còn hơn một nửa dựa trên thực tiễn triển khai của một số chủ đầu tư, căn cứ khoa học và đặc biệt đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dân tại các khu đô thị lớn và khu vực phát triển khu công nghiệp.
Doanh nghiệp đầu tiên được “bật đèn xanh” triển khai căn hộ 25m2 cho rằng, quy chuẩn trong căn hộ 25m2 là quá đơn giản, không có gì khác so với quy chuẩn của căn hộ 45m2. Do đó, không nên quy định cứng nhắc tỷ lệ số căn hộ có diện tích 25m2 trong một khu chung cư và diện tích tối thiểu của nhà vệ sinh hay sân phơi trong căn hộ này.
Chị Lê Thị Hoa, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh là công nhân đang ở nhà thuê ở Hà Nội cho hay rất vui mừng trước thông tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp cùng thành phố Hà Nội xây dựng những khu nhà ở cho công nhân với diện tích nhỏ, giá thành thấp.
Tuy nhiên, điều kiện để mua được căn hộ này cũng cần cụ thể hơn, có được trả góp hay không, thời gian sử dụng được bao lâu hay chỉ vài ba năm là xuống cấp như các chung cư giá rẻ khác – chị Hoa băn khoăn.
Cùng quan điểm trên, anh Tạ Đình Thắng quê ở Hải Phòng cho rằng, với diện tích 25 - 30m2/căn, gia đình anh có hai vợ chồng và một con nhỏ ở là hợp lý, nhưng khi sinh thêm con và lúc đó kinh tế ổn định hơn muốn chuyển đổi căn hộ lớn hơn ở cùng khu thì sẽ được hỗ trợ linh hoạt như thế nào?
Liệu có căn hộ rộng hơn để giúp họ chuyển đổi hay được mua căn liền kề để mở rộng diện tích... Tiêu chuẩn xây dựng của căn phòng nhỏ này khác nhau như thế nào so với các căn hộ chung cư thương mại hay nhà ở xã hội... cũng là điều được nhiều người quan tâm.
Trong khi đó, chị Lê Phan Minh Nguyệt đến từ Thanh Hóa cho rằng, việc đầu tư xây dựng những khu nhà loại này cũng cần liên kết hay gần với hệ thống giao thông công cộng để đi lại cho thuận tiện. Bởi, công nhân, sinh viên tập trung làm việc hay học ở quận Hà Đông, Thanh Xuân nhưng lại xây nhà ở Sóc Sơn, Ba Vì, hay Gia Lâm thì sẽ rất khó trong việc di chuyển…
Cùng một sàn bố trí quá nhiều căn hộ cũng có thể khiến nhà nhanh xuống cấp. Việc quản lý, duy tu sửa chữa cũng cần được tính toán để hợp lý mà vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Chuyên gia hiến kế
Quy chuẩn tiện ích đối với nhà 25m2 sẽ không có gì khác đối với nhà 45m2 – nhiều chuyên gia nhận xét. Chỉ có điều, với diện tích nhỏ hơn thì căn hộ sẽ không thể ở được nhiều người và quá trình sử dụng đòi hỏi người dân phải có ý thức.
Ví dụ khi vào ở, người dân cần sắp xếp hay kê đồ đạc gọn gàng ngăn nắp hơn; khi tắm hay giặt giũ trong nhà vệ sinh, cư dân buộc phải đậy nắp bồn cầu lại để nước xà phòng hay chất tẩy rửa không chảy xuống bồn cầu, ảnh hưởng đến bể tự hoại của cả tòa nhà…
Tiến Sĩ Phạm Thái Sơn - Giảng viên chính, điều phối viên chương trình thạc sĩ về phát triển đô thị bền vững của Đại học Việt Đức cho rằng, không nên hạn chế không gian xây dựng loại nhà 25m2. Ngay cả khu trung tâm thành phố cũng nhiều người có nhu cầu về loại nhà này, như các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc và không mang theo gia đình.
Việc hạ chuẩn diện tích căn hộ đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người dân nhưng phải kèm theo một bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh và chế độ hậu kiểm thực thi nghiêm túc. Nếu không có những tiêu chí, tiêu chuẩn về thiết kế, hạ tầng đi kèm thì các căn hộ này sẽ không khác những khu nhà tập thể cũ của Hà Nội hiện nay – ông Sơn nhận định.
Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG cũng cho rằng, căn hộ 25m2 sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở rất lớn của người thu nhập thấp, ít tiền không đủ mua căn hộ thương mại diện tích lớn. Tuy nhiên, cũng chỉ nên cho phép các doanh nghiệp làm nhà 25m2 cho đối tượng trên, vị trí xa trung tâm, không nên mở rộng ra dự án nhà ở thương mại.
Ở góc độ khác, đại diện của một Tập đoàn xây dựng vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội cho rằng, không chỉ với nhà thu nhập thấp mà nhà thương mại 25m2 cũng nên áp dụng tại các khu đô thị năng động như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.
Đây là những nơi tập trung nhiều người có nhu cầu ở trong khoảng thời gian công tác nhất định hơn là ổn định lâu dài. Diện tích nhỏ, vị trí đẹp mà chủ đầu tư xây dựng hiện đại, khang trang như khách sạn và quy định chỉ 1-2 người ở thì sẽ không xảy ra nhếch nhác như các khu nhà “ổ chuột” trước đây.
Từ những ý kiến của chuyên gia, cũng như băn khoăn của công nhân lao động cho thấy việc triển khai xây dựng nhà ở mô hình cần được nghiên cứu, quy hoạch và thiết kế xây dựng phù hợp, hiệu quả đối với với từng đối tượng sử dụng.
Hiện Hà Nội đang phải xử lý những tồn tại, bất cập khi triển khai xây dựng một số dự án. Đáng chú ý như Dự án nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), thành phố đang phải xem xét chuyển đổi 2 tòa nhà A2, A3 tại dự án này sang nhà ở xã hội nhằm giải quyết các khó khăn trong quá trình đầu tư xây dựng cũng như khai thác sử dụng dự án, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.
Mặc dù dự án đã hoàn thành 3 toà nhà, đáp ứng chỗ ở cho gần 11.000 sinh viên, nhưng lại không sử dụng hết công năng (mới đạt tỷ lệ thuê 35%), thậm chí nhiều diện tích bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Nguyên nhân là do không thuận tiện cho việc di chuyển đến trường học và nhu cầu sinh hoạt của sinh viên.
Hay việc thành phố thí điểm xây nhà cho công nhân độc thân thuê tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) đến nay cũng không còn phù hợp, bởi các công nhân đều xây dựng gia đình, có con cái.
Luật Nhà ở 2014 không quy định cứng nhắc diện tích nhà ở chung cư đã tạo sự linh hoạt cho cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý và hoạch định chính sách, khi nhu cầu của người dân rất đa dạng. Các loại hình nhà ở cũng như diện tích căn hộ cũng được kỳ vọng sẽ thay đổi để phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống./.
Tin liên quan
Giảm nhiệt “sốt ảo” giá đất nền tại Tp. Hồ Chí Minh
Sau khi chính quyền Tp. Hồ Chí Minh chấn chỉnh thông tin đồn thổi tăng giá đất nền vùng ven, “cơn sốt” ảo giá đất đã lắng xuống, nhưng vẫn cần những giải pháp căn cơ để minh bạch hoá thị trường này.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnCần Thơ trao quyết định đầu tư hai dự án nhà ở xã hội gần 5.956 tỷ đồng
Cần Thơ đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Ninh Kiều; dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội phường Cái Răng.
-
Bất động sảnBảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, nhà nước, doanh nghiệp trong kinh doanh bất động sản
Chiều 15/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).
-
Bất động sảnHoàn thiện đồng bộ chính sách đất đai, kinh doanh bất động sản
Cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm chồng chéo, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai dự án, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân.
-
Bất động sảnĐề xuất bổ sung nhà ở giá phù hợp, thúc đẩy nguồn cung nhà ở
Sáng 15/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi).
-
Bất động sảnBất động sản công nghiệp phía Nam đón làn sóng đầu tư công nghệ cao
Sau hợp nhất, thị trường khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh hình thành cấu trúc liên kết vùng rõ nét, với nguồn cung được phân bổ theo lợi thế từng khu vực.
-
Bất động sảnTây Ninh xem xét thông qua 3 khu đất vào danh mục thí điểm nhà ở thương mại
Trong diện tích này có khoảng 11 ha đất trồng lúa, vẫn bảo đảm không vượt quá tỷ lệ cho phép theo quy hoạch sử dụng đất và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng sản xuất được phân bổ.
-
Bất động sảnBộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn khỏi dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Bộ Xây dựng rút đề xuất quy định quyền sở hữu căn hộ chung cư có thời hạn sau khi nội dung này nhận nhiều ý kiến trái chiều từ chuyên gia, hiệp hội và người dân.
-
Bất động sảnLuật hóa "nhà ở thương mại giá phù hợp", siết an toàn sạc xe điện chung cư
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và đời sống người dân đô thị.
-
Bất động sảnĐà Nẵng: Thêm cơ hội an cư cho người lao động
Sáng 14/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.











