Cần Thơ: Nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản
Tham dự hội thảo có lãnh đạo của 90 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp, cùng đại diện nhiều sở, ngành trên địa bàn thành phố.
Thành phố Cần Thơ xác định ngành nông nghiệp không chỉ phục vụ sản phẩm cho chế biến xuất khẩu, thị trường nội địa cũng là thị trường lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, việc tiêu thụ nông sản đặt ra nhiều vấn đề. Khó lớn nhất là hoạt động logistics và vận chuyển các loại nông sản đặc thù đến tay người tiêu dùng.
Theo ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ, hiện nay, các địa phương vùng sâu của Cần Thơ đa phần là vùng sâu trồng lúa, cây ăn quả nhưng vấn đề trăn trở hiện nay là "nút thắt" vận chuyển, logistics.
Dẫn chứng từ bản thân, ông Trần Thái Nghiêm cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ chuyển 4 trái sầu riêng ra Hà Nội tốn 650.000 đồng tiền cước phí. Với mức phí vận chuyển này là quá cao, nông sản của nông dân rất khó đến tay người tiêu dùng.
Để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương, việc xây dựng một hệ thống cung ứng và vận tải hiệu quả, chuyên nghiệp là một yêu cầu cấp thiết.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ, Tập đoàn Phương Trang là đơn vị có hệ sinh thái vận chuyển mạnh phủ khắp các tỉnh phía Nam. Đồng thời đơn vị này có chính sách ưu đãi đối với nông dân Cần Thơ sản xuất nông sản nên địa phương lựa chọn kết nối giúp nông dân có thêm kênh vận chuyển tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố.
Dịp này, Tập đoàn Phương Trang cũng giới thiệu về sàn thương mại điện tử Funong kết nối sản phẩm nông sản của nông dân đến người tiêu dùng trong nước nhanh nhất, có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, Funong cũng hướng tới đưa nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế thông qua các nền thương mại điện tử alibaba.com, amazon.
Ông Lê Vinh Sơn, Giám đốc khối sản phẩm, Tập đoàn Phương Trang cho biết, bà con chỉ cần đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử Funong, sản phẩm đó sẽ được hiển thị trên sàn alibaba.com hay amazon. Từ đó, giúp cho nông sản vươn ra thị trường quốc tế. Khi nông dân sử dụng sàn thương mại điện tử Funong thì được sử dụng luôn dịch vụ vận chuyển của Phương Trang đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng xuyên suốt, nhanh nhất.
Tập đoàn Phương Trang cam kết trong khoảng 3 năm đầu khi đưa Funong vào vận hành sẽ không thu phí của nông dân có sản phẩm đưa lên sàn.
Tại hội thảo, các nông dân, cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản ở Cần Thơ bày tỏ vui mừng vì có thêm kênh dịch vụ vận tải để lựa dịch vụ vận tải và sàn thương mại điện tử mở ra cơ hội cho nông sản Cần Thơ được tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn với người tiêu dùng.
Đại diện các hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã trao đổi với đại diện Tập đoàn Phương Trang về cước phí, chiết khấu, thời gian vận chuyển hàng hóa, nông sản từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng.
Là đơn vị chế biến thủy sản, anh Phạm Văn Thiện, đại diện Công ty cổ phần Phạm Nghĩa Food mong muốn Phương Trang sẽ tăng cường xe vận tải hàng và mở rộng dịch vụ đến tận nơi nhận hàng và giao hàng để kịp thời vận chuyển những đơn hàng cần giao nhanh cho khách hàng.
Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Giọt Phù Sa (huyện Phong Điền) cho biết mong muốn được hợp tác để đưa sản phẩm đông trùng hạ thảo của hợp tác xã trưng bày trên kệ hàng ở các trạm dừng chân của Phương Trang và sàn thương mại điện tử Funong.
"Hợp tác xã đã đưa sản phẩm đến một số sàn thương mại điện tử nhưng không hiệu quả bởi lẽ giá chiết khấu cao và doanh số bán hàng rất chậm. Dịp này, hợp tác xã muốn được hợp tác với Phương Trang với mức chiết khấu phù hợp để đưa sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng dễ dàng hơn", ông Phạm Ngọc Đá mong muốn.
Trước những câu hỏi, mong muốn hợp tác của nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản ở Cần Thơ, đại diện Tập đoàn Phương Trang đã có những thông tin giải đáp, phản hồi, cam kết để giúp nông dân tại thành phố thực hiện tốt việc mua bán, vận chuyển và đưa các loại nông sản đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và sự tươi ngon…
Theo ông Nguyễn Văn Thanh Nhân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phương Trang, song hành cùng ngành nông nghiệp của thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Phương Trang tập trung phát triển thị trường tiêu thụ thông qua các hệ thống kệ hàng trưng bày tại các trạm dừng chân của nhà xe Phương Trang; đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm của bà con nông dân trên các kênh truyền thông của Tập đoàn, giúp các sản phẩm nông nghiệp dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng.
Tin liên quan
-
Lịch cắt điện
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 2/8 cập nhật mới nhất
11:17' - 01/08/2024
Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 2/8 được cập nhật lúc 11h05 ngày 1/8 tại website của EVNSPC.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ tiếp tục thiệt hại do sạt lở bờ sông
17:33' - 31/07/2024
So với năm 2023, tình hình sạt lở đã giảm về số vụ, chiều dài sạt lở và thiệt hại. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại vẫn rất đáng lo ngại và cần có những biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh của 27 sở, ngành, quận, huyện
11:24' - 31/07/2024
UBND thành phố Cần Thơ mới đây vừa tổ chức Hội nghị Khởi động Phương án đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban ngành và quận, huyện (DCCI) năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cần bổ sung gần 1.000 tỷ đồng
21:55' - 28/07/2024
Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Thực phẩm xanh mở lối cho doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
15:50' - 16/12/2025
Các xu hướng tiêu dùng mới như thực phẩm xanh, sản phẩm thay thế, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.
-
Hàng hoá
Giá ớt chỉ thiên cao kỷ lục, nông dân thu lãi lớn
11:37' - 16/12/2025
Nông dân tỉnh Vĩnh Long đang vào vụ thu hoạch ớt chỉ thiên. Điều phấn khởi là giá ớt năm nay tăng rất cao, nông dân thu lãi lớn.
-
Hàng hoá
Thị trường ca cao dư cung, giá giảm thấp
11:15' - 16/12/2025
Nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm; trong đó, giá ca cao giảm tới hơn 6,4% về mức 5.876 USD/tấn.
-
Hàng hoá
Giá dầu trượt xuống giữa lo ngại dư cung
07:27' - 16/12/2025
Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 15/12 (theo giờ Mỹ), thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm giá, khi giới đầu tư đặt lên bàn cân các yếu tố rủi ro.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng chiều 15/12 do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Venezuela
16:18' - 15/12/2025
Giá dầu tăng trong phiên chiều 15/12 khi gián đoạn nguồn cung do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela lấn át nỗi lo dư thừa nguồn cung.
-
Hàng hoá
Giá đồng dự báo sẽ vượt mốc 13.000 USD/tấn vào năm 2026
16:05' - 15/12/2025
Dự báo giá đồng vào đầu năm 2026 có thể chạm mốc 13.000 USD/tấn và thậm chí lên tới 15.000 USD/tấn trong quý II/2026.
-
Hàng hoá
Giá dầu gần mức thấp nhất hai tháng khi dư cung lấn át căng thẳng địa chính trị
08:45' - 15/12/2025
Giá dầu thế giới đi ngang quanh vùng thấp nhất trong gần hai tháng, khi triển vọng dư cung trên thị trường lấn át tác động từ các căng thẳng địa chính trị gia tăng.
-
Hàng hoá
Giá dừa khô ở Vĩnh Long giảm 180.000 đồng/chục
11:37' - 14/12/2025
Giá dừa khô tại tỉnh Vĩnh Long từ đầu tháng 12 đến nay tiếp tục giảm sâu, các hộ trồng dừa trên địa bàn tỉnh đang bị thất thu nặng.
-
Hàng hoá
Indonesia kỳ vọng xuất khẩu tăng gần 30% giai đoạn 2026–2029
09:16' - 14/12/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 315 tỷ USD vào năm 2026 và tăng lên khoảng 406 tỷ USD vào năm 2029.

Người dân mua nông sản Cần Thơ ở huyện Phong Điền tại Hội chợ trái cây nhà nông. Ảnh: Ngọc Quỳnh/TTXVN