Cần Thơ sẽ xây Trung tâm hành chính mới tại phường Hưng Phú
Ngày 18/8, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô. Dự án này, sau hơn 20 năm quy hoạch, sẽ được điều chỉnh để xây dựng Trung tâm hành chính tập trung mới của thành phố tại phường Hưng Phú.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng) thành phố Cần Thơ đã trình bày tổng quan quá trình hình thành và các phương án điều chỉnh quy hoạch của dự án. Theo đó, Trung tâm Văn hóa Tây Đô được quy hoạch từ năm 2004 trên diện tích 69,37 ha. Trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh, đến nay, thành phố quyết tâm triển khai xây dựng khu hành chính tập trung tại đây để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ba phương án quy hoạch chi tiết đã được Viện Quy hoạch xây dựng nghiên cứu; trong đó, phương án 3 có nhiều ưu điểm. Phương án này kết hợp các ưu điểm của hai phương án trước, tạo ra một không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa, hiện đại. Quy hoạch sẽ hình thành hai trục không gian chính, một trục hướng ra sông Cần Thơ và một trục kết nối với các tuyến đường huyết mạch là Võ Nguyên Giáp và Quang Trung. Trung tâm của khu vực sẽ là một quảng trường lớn rộng khoảng 4 ha, đóng vai trò là không gian sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các sự kiện văn hóa lớn của thành phố.
Theo đề xuất điều chỉnh, diện tích đất dành cho khu hành chính sẽ tăng từ 10,87 ha lên 20 ha. Để có đủ quỹ đất, quy hoạch sẽ giảm diện tích đất thương mại, dịch vụ, đồng thời giữ nguyên các công trình văn hóa trọng điểm như bảo tàng, nhà hát và trung tâm hội nghị. Khu hành chính mới dự kiến là nơi làm việc của khoảng 2.955 cán bộ, công chức, viên chức sau khi đã thực hiện giảm 20% biên chế so với trước.
Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, vấn đề mấu chốt đầu tiên là phải rà soát, củng cố lại toàn bộ cơ sở pháp lý về quy hoạch để đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy trình, tránh các vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra sau này.
Ông Hoàng cho rằng, nếu chỉ xây dựng khu hành chính trên diện tích 10 ha thì sẽ không đảm bảo tính hài hòa, đồng bộ về kiến trúc cảnh quan và không xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương. Việc chỉ "chen" một khu hành chính vào sẽ khiến không gian bị chia cắt, khó khăn trong kết nối và không tạo được điểm nhấn đô thị. Do đó, ông đề xuất nên thực hiện dự án trên quy mô toàn bộ 69 ha để Cần Thơ có được các công trình thiết yếu còn thiếu như một quảng trường xứng tầm và một trung tâm hội nghị quốc tế.
Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng. Diện tích đất đã được giải phóng không liền khối mà tồn tại dưới dạng "da beo", gây trở ngại lớn cho việc triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, áp lực giao thông cũng là một bài toán cần giải quyết. Các trục đường chính dẫn vào khu vực như Quang Trung và Võ Nguyên Giáp hiện đã thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, đòi hỏi phải có những giải pháp giao thông thông minh và đồng bộ.
Về phương thức đầu tư, ông Hoàng bày tỏ quan ngại về tính khả thi của hình thức đối tác công tư (PPP) theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Cụ thể, trong quy hoạch điều chỉnh đang được đề xuất đã giảm hết diện tích đất thương mại dịch vụ để ưu tiên cho khu hành chính thì việc thu hút nhà đầu tư sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, thành phố cần xem xét đến phương án sử dụng vốn đầu tư công để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ.
Cung cấp góc nhìn pháp lý về việc thu hồi đất, ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, chủ trương ban đầu của dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô từ năm 2004 là chỉ phục vụ hoạt động văn hóa, không có chức năng hành chính. Mãi đến tháng 12/2014, Thủ tướng Chính phủ mới chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung khu hành chính vào quy hoạch. Tuy nhiên, việc thu hồi đất đã được thực hiện từ tháng 10/2014 dựa trên cơ sở quy hoạch cũ.
Theo ông Thành, bản chất thu hồi đất từ tháng 10/2014, đến nay thu hồi được hơn 18 ha là vẫn là quy hoạch cũ của Trung tâm Văn hóa Tây Đô, không bao gồm Trung tâm Hành chính. Do cơ sở pháp lý ban đầu (Nghị quyết 15 năm 2004 của HĐND thành phố) đã không còn hiệu lực, việc tiếp tục thu hồi đất cho một dự án có chức năng khác với mục tiêu ban đầu là không đảm bảo tính pháp lý.
Để giải quyết vướng mắc, ông Thành đề xuất dừng dự án thu hồi đất giai đoạn 1 đã triển khai. Phần diện tích đã thu hồi sẽ trở thành đất công do địa phương quản lý. Sau đó, thành phố sẽ khởi động một dự án mới, lập lại thủ tục thu hồi đất với mục tiêu rõ ràng là xây dựng Khu hành chính tập trung. Ông cho rằng nên thực tế với quy mô hơn 10 ha hiện có, không cần thiết phải mở rộng lên 20 ha vì diện tích này vẫn đủ công năng cho khoảng 3.000 công chức đến năm 2030. Đối với các trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa giao đất, ông Thành khẳng định thành phố đã có tiền lệ và quy định pháp luật để xử lý hài hòa.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu khẳng định quyết tâm chính trị của Thành ủy là phải khởi công dự án vào cuối năm 2025. Ông nhấn mạnh, hai vấn đề tiên quyết, phải được giải quyết dứt điểm trước khi bàn đến các phương án kiến trúc là đảm bảo cơ sở pháp lý và hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dự án đã kéo dài hơn 20 năm, các quy định của pháp luật đã có nhiều thay đổi, do đó việc rà soát lại toàn bộ văn bản pháp lý là yêu cầu bắt buộc.
Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ thành lập ngay một Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hòa làm tổ trưởng để rà soát toàn bộ cơ sở pháp lý của dự án. Tổ công tác có trách nhiệm làm rõ các nghị quyết của HĐND, các quyết định quy hoạch, phương án bồi thường, tái định cư đã ban hành để đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định hiện hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc để triển khai.
Đối với giải phóng mặt bằng, ông Trần Văn Lâu yêu cầu các đơn vị liên quan phải xác định rõ số hộ chưa nhận tiền bồi thường, lập phương án cụ thể và phải lo được nơi tái định cư ổn định, đảm bảo cuộc sống cho người dân trước khi di dời. Ông nhấn mạnh, phải hoàn thành dứt điểm giai đoạn 1 của bồi thường, giải phóng mặt bằng để có được mặt bằng sạch, liền khối.
Về định hướng quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý giữ nguyên quy hoạch tổng thể 69,37 ha nhưng sẽ triển khai theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tập trung xây dựng các hạng mục cốt lõi bao gồm khối nhà làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, trung tâm hội nghị quốc tế và quảng trường. Ông Trần Văn Lâu yêu cầu các công trình phải được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, tận dụng lợi thế cảnh quan bờ sông Cần Thơ, xây dựng cao tầng để không lãng phí "đất vàng", tạo thành một điểm nhấn kiến trúc hiện đại, một biểu tượng phát triển mới của thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm tham mưu, đề xuất phương án đầu tư khả thi nhất; trong đó, cần tính đến khả năng sử dụng vốn đầu tư công khi việc kêu gọi đầu tư theo hình thức BT gặp khó khăn. Đồng thời, cần có phương án xử lý, sắp xếp lại các trụ sở làm việc dôi dư sau khi khu hành chính mới đi vào hoạt động, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Giám đốc CDC Cần Thơ được bổ nhiệm lại do không vụ lợi trong vụ án kit test Việt Á
18:45' - 17/08/2025
Theo Quyết định, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ bổ nhiệm lại ông Huỳnh Minh Trúc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Cần Thơ đình chỉ điều tra vụ mượn kit test Việt Á do không có vụ lợi
17:51' - 17/08/2025
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố và CDC Cần Thơ.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu của Cần Thơ tăng vọt sau hợp nhất
16:06' - 14/08/2025
Sau hợp nhất, các doanh nghiệp Cần Thơ đã tạo sự phát triển bền vững và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng vọt trong 7 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng tăng tốc về đích
16:25'
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là một trong những dự án trọng điểm, đóng vai trò trong kết nối giao thông và động lực để phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt Nam
Ấn tượng Việt Nam: Nền kinh tế hành trình đến khát vọng thịnh vượng
15:51'
Với những định hướng đúng đắn, sự nỗ lực đồng bộ từ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Ngôi sao đang lên về thu hút FDI
14:59'
Việt Nam đang nổi lên là điểm đến Đầu tư Trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu khu vực, nhờ lực lượng lao động trẻ năng động, các hiệp định thương mại thuận lợi và môi trường chính trị ổn định.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kế thừa thành quả, phát triển những giá trị, tiếp tục đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại
13:52'
Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, lịch sử dân tộc ta được dệt nên từ biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng cũng rực rỡ những chiến công và thành quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẵn sàng cho khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hoa Lư ngày 19/8
12:30'
Đến trưa 18/8, mọi công việc chuẩn bị cho lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hoa Lư đã được hoàn tất.
-
Kinh tế Việt Nam
Lễ đốt dầu lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1 tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I
10:24'
Sáng 18/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Điện 2 và liên danh nhà thầu MISUBISHI - HYUNDAI - CC1 tổ chức Lễ đốt dầu lần đầu Lò hơi Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I
-
Kinh tế Việt Nam
Tái thiết ngành đường sắt - Bài cuối: Doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng vào cuộc
08:54'
Doanh nghiệp tư nhân tham gia đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ hình thành ngành công nghiệp đường sắt hiện đại, kéo theo phát triển luyện kim, cơ khí chính xác, công nghiệp số, tín hiệu – điều khiển.
-
Kinh tế Việt Nam
Tái thiết ngành đường sắt - Bài 2: Thời cơ “vàng” nội địa hóa
08:25'
Đối với ngành đường sắt, đặt ra bài toán chiến lược cần được giải quyết, đó là khả năng nội địa hóa sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ.
-
Kinh tế Việt Nam
Tái thiết ngành đường sắt - Bài 1: Cơ hội từ đại dự án thế kỷ
08:15'
Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam không chỉ là đại dự án thế kỷ về quy mô vốn và công nghệ, mà còn là phép thử cho năng lực huy động, phối hợp và làm chủ hạ tầng hiện đại của quốc gia.