Cần Thơ: Triều cường xấp xỉ báo động III gây ngập nhiều tuyến đường

20:54' - 05/11/2021
BNEWS Tại thành phố Cần Thơ, ngày 5/11 đỉnh mực nước triều cường lên cao đạt mức 1,99 m (xấp xỉ mức báo động III) gây ngập nhiều tuyến đường giao thông tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn…

Khoảng 17 giờ ngày 5/11, nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Cần Thơ như: Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Hoài, Nguyễn Trãi, Quang Trung (đoạn gần nút gia IC3), Mậu Thân, tuyến đường ven hồ Búng Xáng, hồ Xáng Thổi… bị ngập do nước sông lên cao.

Tuy mực nước chưa bằng đỉnh triều của các năm trước nhưng đã gây không ít khó khăn cho việc đi lại của người dân. Tại ngã ba đường Quang Trung – Võ Nguyên Giáp (quận Cái Răng) nước ngập sâu gần nửa bánh xe máy, khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch tại thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và ở mức cao trong 3 ngày tới. Đỉnh của đợt triều cường này khả năng xuất hiện vào các ngày 6 và 7/11 (nhằm ngày 2 và 3 tháng 10 âm lịch).

Mực nước cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu lên mức 2,03-2,08m, cao hơn báo động III từ 0,03-0,08m. Thời gian triều cường xuất hiện vào buổi sáng từ 5 – 7 giờ, buổi chiều từ 16 – 18 giờ.

Đợt triều cường tháng 10 âm lịch là đợt triều cường lớn trong năm. Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cảnh báo các khu vực trũng thấp, ven sông rạch, đường giao thông có cốt nền thấp tiếp tục sẽ bị ngập sâu. Khi triều lên, nếu thời tiết có mưa to thì tình trạng ngập nghẹt sẽ càng nghiêm trọng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực ban để nắm bắt, thông báo tình hình và kịp thời ứng cứu khi triều cường lên cao.

Các quận, huyện tổ chức kiểm tra, vận động người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở an toàn; kiểm tra đê bao bảo vệ khu dân cư, vườn cây ăn trái, các cồn trên sông Hậu, nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục nguy cơ sạt lở, vỡ đê bao; hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập sâu; quản lý tốt các van ngăn triều, hạn chế nước chảy ngược từ đường cống vào thành phố, gây ngập nghẹt đô thị…

Đối với các quận trung tâm, đặc biệt là quận Ninh Kiều – khu vực thường bị ngập sâu trong các đợt triều cường, cần tổ chức kiểm tra, vận hành có hiệu quả các van ngăn triều để hạn chế tối đa nước từ sông theo các đường cống chảy ngược vào thành phố.

Kiểm tra các tuyến phố, đặc biệt là các nắp hố ga trên vỉa hè, mặt đường để tránh hố sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Khi nước rút tổ chức kiểm tra thu gom rác tại các miệng cống thoát nước, đảm bảo cho nước rút một cách nhanh nhất, sớm đưa hệ thống giao thông trở lại bình thường.

Thành phố cũng yêu cầu chính quyền địa phương những nơi bị ảnh hưởng do triều cường tổ chức rà soát toàn bộ các tuyến đường bị ngập sâu trên địa bàn, thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm tạm thời.

Tại những vị trí ngập sâu, các tuyến đường cần kênh mương, ao, hồ ngập sâu nguy hiểm khi triều cường dâng cao, cần căng dây, đèn chớp cảnh báo cho người tham gia giao thông; chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để tham gia điều tiết giao thông; kiểm tra lại các trụ đèn chiếu sáng và tín hiệu giao thông để tránh rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục