BNEWS Theo Thủ tướng Canada Justin Trudeau, những nỗ lực để làm dịu bớt tình trạng dư dôi nguồn cung dầu mỏ trên quy mô toàn cần được triển khai trên cơ sở "phối hợp hành động".
Trước đó, các Bộ trưởng Năng lượng của Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 10/4 đã tiến hành cuộc họp trực truyến để thảo luận về giải pháp hỗ trợ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh (còn gọi là nhóm OPEC+) trong việc bình ổn giá dầu.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Canada, ông Seamus O’Regan đã từ chối đề cập đến việc liệu Canada có thể cân nhắc cắt giảm sản lượng trong khuôn khổ của nỗ lực đa phương để bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu hay không. Ông O’Regan cho biết sản lượng khai thác dầu đã sụt giảm tại các tỉnh Newfoundland, Alberta và Saskatchewan. Trong đó, tỉnh bang Alberta đang phải chứng kiến sản lượng dầu giảm 80.000 thùng/ngày. Canada hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư thế giới. Ngành năng lượng Canada đang sử dụng (trực tiếp và gián tiếp) hơn 830.000 nhân công. Cũng trong ngày 10/4, Bộ trưởng Năng lượng Algeria (An-giê-ri) Mohamed Arkab cho biết nước này cam kết chấp hành thoả thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+.Theo đó, Algeria sẽ giảm sản lượng khoảng 200.000 thùng dầu/ ngày trong tháng 5 - 6/2020. Trong nửa cuối năm 2020, nước này sẽ cắt giảm 145.000 thùng dầu/ ngày.
Algeria cũng khẳng định kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nước OPEC+ là cần thiết, nhằm hỗ trợ các nước sản xuất dầu cũng như ổn định thị trường. Diễn ra trong hai ngày 9 - 10/4, hội nghị trực tuyến giữa các Bộ trưởng Năng lượng thuộc OPEC+ đã đạt được thoả thuận cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng/ ngày, bắt đầu từ ngày 1/5 và kéo dài trong 2 tháng. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới trong những ngày qua đã ở mức thấp nhất trong 17 năm và có thời điểm xuống dưới 20 USD/ thùng.Đây là hậu quả trực tiếp từ triển vọng kinh tế toàn cầu suy giảm, tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và cuộc chiến giá dầu giữa 2 quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới là Saudi Arabia và Nga.
Phiên họp lần tới của OPEC+ dự kiến sẽ diễn ra ngày 10/6 để thảo luận các biện pháp tiếp theo nhằm khôi phục lại sự cân bằng cho thị trường dầu mỏ./.Tin liên quan
Khủng hoảng dầu mỏ sẽ thay đổi ngành công nghiệp năng lượng thế giới?
Trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh do dịch COVID-19 và giá dầu thấp, đây là lần đầu tiên dầu mỏ đối diện với thách thức nghiêm trọng nhất trong lịch sử 100 năm phát triển của ngành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












