BNEWS Canada đang đẩy nhanh đàm phán với Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận trước ngày 19/8, thời điểm Washington đe dọa áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của nước này.
Ottawa sẵn sàng xem xét một số nhượng bộ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế, đồng thời cảnh báo nếu mức thuế mới được áp dụng, tranh chấp thương mại giữa hai nước có thể bước vào một giai đoạn căng thẳng hơn.
Theo mạng tin “financialpost.com”, sau nhiều tháng đàm phát không đạt được nhiều tiến triển, một loạt cuộc họp cấp cao gần đây đã khiến các quan chức Canada lạc quan hơn về khả năng đạt một thỏa thuận tạm thời nhằm giảm căng thẳng, trước khi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán thực chất và dài hạn hơn về quan hệ thương mại Bắc Mỹ.
Các nguồn tin am hiểu về quá trình đàm phán cho biết Chính phủ Canada đang chuẩn bị đáp ứng một số yêu cầu của Mỹ, trong đó có việc chấm dứt lệnh cấm bán rượu Mỹ, để đổi lấy việc giảm thuế quan.
Ottawa cũng cân nhắc dỡ bỏ thuế trả đũa đối với ô tô Mỹ và điều chỉnh một số quy định trong hệ thống quản lý nguồn cung sữa. Đổi lại, Canada muốn Mỹ giảm thuế theo ngành đối với thép, nhôm, gỗ và ô tô được áp dụng từ năm ngoái. Tuy nhiên, phía Mỹ cho hay những mức thuế này sẽ “không được bãi bỏ hoàn toàn”.
Washington đe dọa áp mức thuế 50% đối với gần 20 tỷ USD hàng hóa của Canada, gồm bia, ván ép, sữa và gậy khúc côn cầu, nếu Ottawa không chấm dứt thuế trả đũa đối với ô tô sản xuất tại Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát thương mại đối với các sản phẩm sữa và quyết định của hầu hết các tỉnh của Canada về việc loại bỏ rượu của Mỹ khỏi kệ hàng của họ.
Các mức thuế mới dự kiến được áp dụng theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan thời kỳ Đại suy thoái và không miễn trừ hàng hóa giao dịch theo Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump ký trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Chính phủ của Thủ tướng Mark Carney muốn tận dụng những ngày còn lại để đạt thỏa thuận giảm các mức thuế theo Điều 232 mà Tổng thống Trump áp đặt đối với thép, nhôm, ô tô và gỗ sản xuất ở nước ngoài.
Trưởng đoàn đàm phán Canada Janice Charette và Bộ trưởng Thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc đã nói với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và nhóm của ông rằng Ottawa có thể giải quyết những vấn đề Washington quan tâm nếu Mỹ giảm đáng kể thuế quan theo Điều 232.
Tuy nhiên, các quan chức Canada cũng cảnh báo việc Mỹ thực hiện kế hoạch áp thuế 50% trong tháng này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương và có thể khiến Ottawa khó đưa ra thêm nhượng bộ trong tương lai, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một vòng leo thang thương mại mới.
Sau khi ông Trump thắng cử năm 2024, áp thuế và đề cập việc biến Canada thành “Tiểu bang thứ 51” của Mỹ, nhiều người Canada đã hạn chế mua hàng hóa và du lịch tới Mỹ. Một số chính quyền tỉnh cũng loại bỏ rượu Mỹ khỏi các cửa hàng do tỉnh quản lý, khiến xuất khẩu rượu vang, bia và rượu mạnh của Mỹ sang Canada giảm mạnh. Riêng doanh số rượu vang Mỹ tại Canada giảm 343 triệu USD trong năm 2025.
Hiện chưa rõ Chính quyền Tổng thống Trump có sẵn sàng giảm thuế đủ để đáp ứng yêu cầu của các lãnh đạo tỉnh Canada, những người đang kiểm soát các lệnh cấm rượu và một số biện pháp hạn chế mua hàng hóa Mỹ, hay không.
Tin liên quan
Thương vụ Việt Nam tại Canada lưu ý khi "đất nước Lá phong" tăng phòng vệ thương mại
Canada trước đây tương đối hạn chế sử dụng công cụ tự vệ, nhưng những diễn biến cho thấy nước này đang mở rộng việc giám sát từ ngành công nghiệp truyền thống như thép sang nông sản và hàng tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump gây sức ép, yêu cầu Bombardier chuyển sản xuất sang Mỹ
Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bombardier phải sản xuất tại Mỹ nếu muốn tiếp tục bán máy bay, làm gia tăng sức ép thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Canada.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới trước nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tàu biển
Việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sản xuất các loại nhiên liệu khác để đạt lợi nhuận cao hơn đã khiến nguồn cung dầu nhiên liệu bị ảnh hưởng nặng nề hơn.











