Canada: Đầu tư vào xây dựng nhà đất giảm trong tháng 9/2020

07:46' - 11/11/2020
BNEWS Tổng đầu tư của Canada vào hoạt động xây dựng nhà đất giảm 1,7% xuống 15,2 tỷ CAD (khoảng 11,7 tỷ USD) trong tháng 9/2020, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 8/2020.
Báo cáo mới nhất của Cơ quan Thống kê Canada (Statistics Canada) cho thấy tổng đầu tư của Canada vào hoạt động xây dựng nhà đất giảm 1,7% xuống 15,2 tỷ CAD (khoảng 11,7 tỷ USD) trong tháng 9/2020, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 8/2020.

Statistics Canada cho rằng sự sụt giảm trên là do hoạt động xây dựng các khu vực không phải nhà đất (giảm 8,5% xuống 4,5 tỷ CAD vào cùng giai đoạn) cao hơn việc tăng đầu tư vào khu vực nhà ở (tăng 1,6% lên 10,7 tỷ CAD).

Trong phân khúc thị trường bất động sản phi nhà ở, các tòa nhà phục vụ nhu cầu thương mại, công nghiệp và cơ quan đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/ 2020. Cụ thể, đầu tư vào xây dựng tòa nhà thương mại giảm 11,3% xuống 2,6 tỷ CAD, đầu tư vào tòa nhà công nghiệp giảm 5,6% trong cùng giai đoạn.

Còn tính chung trong cả quý III/2020, đầu tư vào hoạt động xây dựng tòa nhà ở Canada đã tăng 25,7% -  phục hồi từ mức giảm 19,5% trong quý II/2020 do ảnh hưởng của các yêu cầu phong tỏa xã hội, ngừng hoạt động để hạn chế đà lây lan dịch COVID-19 hồi đầu năm nay.

Trong bối cảnh sức phục hồi của kinh tế Canada đang bị cản trở bởi làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, ngân hàng trung ương nước này ngày 28/10 đã quyết định giữ lãi suất chủ chốt ở mức 0,25% - mức thấp nhất (theo đánh giá của ngân hàng) mà không gây ra những đổ vỡ trong hệ thống tài chính.

Ngân hàng trung ương Canada cũng dự báo nền kinh tế nước này sụt giảm 5,7% trong năm nay, trước khi đạt mức tăng trưởng 4,2% vào năm sau. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Canada cảnh báo nền kinh tế có thể "trượt dốc" mạnh vào cuối năm nay, trong bối cảnh chính quyền các cấp trên toàn quốc triển khai các biện pháp hạn chế mới nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục